Cần quy hoạch bến đỗ taxi

ANTĐ - Hiện số lượng taxi tại TP.HCM đã lên tới con số 13.000-14.000 chiếc, vượt nhiều lần nhu cầu sử dụng của người dân, trong khi tỷ lệ lăn bánh của nhiều hãng chỉ đạt 30%.

Để hạn chế lãng phí cũng như đảm bảo tình hình ANTT do taxi tranh giành khách, chạy lòng vòng trên phố gây ùn tắc giao thông, không có điểm đỗ cố định, nhất là các khu vực trung tâm, đề nghị Sở GTVT đưa ra hình thức quản lý taxi đã được nhiều nước áp dụng, dành đất cho các điểm đỗ công cộng tại các khu vực dân cư tập trung, taxi sẽ đón và trả khách tại bến, người dân muốn đi xe cũng phải đến bến gần nhất, tránh được hiện tượng bắt khách trên những tuyến đường chật hẹp của thành phố, hạn chế số lượng taxi thông qua hình thức đấu thầu chọn ra những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất. Quy định này có thể ảnh hưởng đến sự tiện lợi của một số hành khách và một số hãng taxi nhưng theo tôi, đây là biện pháp hiệu quả nếu nghiên cứu, tính toán kỹ nhu cầu đi lại của người dân với tinh thần không thiếu, không thừa, không gây ra những tiêu cực cho xã hội.

Thúy Hà (Thực hiện)

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/xa-hoi/can-quy-hoach-ben-do-taxi/424280.antd