Cần sự kiềm chế

(ANTĐ) - Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên ngày càng căng thẳng sau khi phía Hàn Quốc chính thức lên tiếng cáo buộc ngư lôi CHDCND Triều Tiên đánh chìm chiến hạm Cheonan làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

Trong động thái được xem là nhằm phô trương sức mạnh, từ 27-5, hải quân Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chống tàu ngầm quy mô lớn tại vùng biển Hoàng Hải ngoài khơi thị trấn Taean. 10 tàu chiến trong đó có một tàu khu trục trọng tải 3.000 tấn và 3 tàu tuần tra đã tham gia cuộc tập trận. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young còn cho biết Seoul đang lên kế hoạch tiến hành tập trận chung chống tàu ngầm với Mỹ tại vùng biển mà tàu Cheonan bị đánh chìm. Đây cũng là động thái mới nhất trong một loạt hành động được phía Hàn Quốc đưa ra sau khi chính thức cáo buộc ngư lôi của Triều Tiên đã đánh đắm tàu chiến Cheonan cuối tháng 3 vừa qua. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã quyết định cắt đứt toàn bộ quan hệ thương mại với Triều Tiên và cấm tàu thuyền thương mại Triều Tiên vào lãnh hải của nước này. Hàn Quốc còn tái khởi động cuộc chiến tranh tâm lý với Triều Tiên vốn đã bị ngừng kể từ tháng 6-2004 khi quan hệ giữa hai miền được cải thiện. Đó là nối lại hệ thống loa phóng thanh công suất lớn hướng sang phía Triều Tiên gần khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Sau khi bác bỏ cáo buộc đánh chìm tàu Cheonan, Triều Tiên cũng có một loạt động thái được tuyên bố là nhằm đáp trả những “hành động khiêu khích” từ phía Hàn Quốc. Triều Tiên đã quyết định “đóng băng” hoàn toàn quan hệ liên Triều, rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt tất cả các dự án hợp tác song phương. Triều Tiên còn cảnh báo đóng cửa biên giới với Hàn Quốc và nổ súng phá hủy các loa phóng thanh mà Hàn Quốc lắp đặt dọc biên giới. Quân đội Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ hiệp ước liên Triều ngăn chặn các vụ đụng độ trên biển với Hàn Quốc đồng thời cảnh báo sẽ lập tức tấn công nếu Hàn Quốc xâm phạm lãnh hải trên Hoàng Hải. Căng thẳng gia tăng giữa hai miền Triều Tiên không khỏi khiến dư luận lo ngại. Hiện khu vực biên giới hai miền Triều Tiên là nơi có lực lượng vũ trang tập trung nhiều nhất thế giới với khoảng 1,2 triệu quân của Triều Tiên, 650.000 quân của Hàn Quốc cùng hơn 28.000 quân Mỹ. Trong khi đó về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh bởi hai nước mới có thỏa thuận đình chiến chứ chưa có Hiệp ước hòa bình sau cuộc chiến tranh 1950-1953. Do vậy căng thẳng trong quan hệ liên Triều càng leo thang thì càng đưa hai bên tới gần hơn lằn ranh đầy nhạy cảm. Quan tâm theo dõi tình hình bán đảo Triều Tiên, Nga và Trung Quốc cùng lên tiếng kêu gọi các bên liên quan cần kiềm chế, tránh có những hành động làm căng thẳng thêm tình tình. Các đảng đối lập và 89 tổ chức xã hội dân sự ở Hàn Quốc kêu gọi đảng cầm quyền cũng như chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak từ bỏ lập trường đối đầu quân sự với Triều Triều.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=74913&channelid=7