Cần Thơ: Bờ kè hàng chục tỷ đồng có nguy cơ 'trôi sông'

Trong khi các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang 'nóng' với chuyện bị sạt lở thì tại quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) người dân cũng đang bức xúc trước nguy cơ 'trôi sông' của công trình bờ kè trị giá hàng chục tỷ đồng.

Bờ kè bờ tả rạch Khai Luông bị “hổng chân”.

Bờ kè bờ tả rạch Khai Luông bị “hổng chân”.

“Hổng chân kè”- nhiều người dân bức xúc

Đúng như phản ánh của người dân về việc bờ kè bờ tả rạch Khai Luông (đoạn từ Trung tâm thương mại Cái Khế đến vào sông Cần Thơ) bị “hổng chân”, PV Báo PLVN đã khảo sát và nhận thấy bờ kè này đang có biểu hiện của xuống cấp, các thanh chắn lan can bị hư hỏng, đặc biệt chân kè bị hổng, có nguy cơ sạt lở.

Nói về nguy cơ sạt lở do chân kè bị “hổng chân” trên, ông Lê Văn Phương (người dân KV1, phường An Hội, quận Ninh Kiều) cho biết, tuy ở đây dòng nước chảy không mạnh nhưng bờ kè xây dựng “trống chân” kiểu này thì nguy cơ sạt lở rất lớn. Nhiều người dân sống tại đây còn cho hay: khi nước ròng sát, bờ kè “hổng chân” khoảng 7 - 8 tất (0,7 - 0,8 m); một chiếc xuồng nhỏ chui vào cũng lọt.

Trong quá trình xây dựng bờ kè, chẳng biết làm kiểu gì mà nhiều nhà thầu bỏ chạy, công trình kéo dài cả chục năm. Việc xây dựng bờ kè này thuộc Dự án nạo vét và xây dựng kè rạch Khai Luông, được UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) phê duyệt theo Quyết định số 533/QĐ-CT.UB ngày 20/2/2002 với tổng kinh phí là 32,3 tỉ đồng; thời gian thực hiện là 1 năm.

Mục tiêu của dự án là đảm bảo vệ sinh môi trường và cải thiện mỹ quan đô thị. Chủ đầu tư dự án là UBND TP Cần Thơ (cũ), nay là UBND quận Ninh Kiều.

Sai có hệ thống... không thấy xử lý

Trao đổi PV Báo PLVN về sự việc trên, ông Dương Tấn Hiển - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, việc “hổng chân kè” được phát hiện từ lúc thi công.

Qua đó xử lý bằng cách đổ sàn lên trên mặt. Ông Tống Thanh Tùng, Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) quận Ninh Kiều cho biết, “chủ trương phê duyệt đầu tư dự án từ năm 2002, đến năm 2012 thì hoàn thành. Việc “hổng chân kè” nguyên nhân không phải là sự cố mà do quá trình thiết kế có sơ suất ngay từ khi lập phương án.

Triển khai thiết kế trong bờ nhưng trong quá trình thi công lại đem bờ kè xây dựng xa bờ thành ra bị “hổng chân”. Nói chung, sai mang tính hệ thống từ đơn vị thiết kế làm lộn dẫn đến việc quá trình thẩm tra, thẩm định cũng không phát hiện ra; đến khi thi công khá nhiều mới phát hiện”.

Tuy nhiên, khi được hỏi về thông tin xử lý sai phạm của các cá nhân, đơn vị liên quan dẫn đến “hổng chân kè” làm phát sinh kinh phí thì Giám đốc Ban QLDA quận Ninh Kiều cho hay “không thấy văn bản xử lý”.

Đại diện Ban QLDA quận Ninh Kiều cho biết thêm, công trình đã hoàn thành từ năm 2012 nhưng đến thời điểm hiện nay vẫn chưa quyết toán được, Ban QLDA đang thuê đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành lập thủ tục quyết toán công trình.

Sai sót làm kinh phí đầu tư tăng gấp đôi

Báo cáo 43/BCBQLDA ngày 24/6/2008 (do ông Trần Minh Phát - Quyền Giám đốc Ban QLDA quận Ninh Kiều ký) nêu sai phạm trong quá trình thực hiện dự án là:

Do không báo cáo kịp thời cho chủ đầu tư (UBND quận Ninh Kiều) để xin ý kiến cấp thẩm quyền xem xét xử lý mà tiếp tục cho nhà thầu thi công dẫn đến việc “hổng chân kè” làm phát sinh kinh phí.

Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Ban QLDA quận Ninh Kiều. Đến ngày 18/3/2010 UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND điều chỉnh một số điều trong Quyết định số 533/QĐ-CT.UB, phê duyệt tổng mức đầu tư cho dự án lên hơn 68,1 tỷ đồng và kéo dài từ năm 2002 đến năm 2012.

Thành Thật

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/can-tho-bo-ke-hang-chuc-ty-dong-co-nguy-co-troi-song-d44012.html