Cần Thơ: Lửa lại bùng phát dữ dội tại Công ty may Đài Loan

Tưởng rằng đám cháy đã được dập tắt hẳn nhiều ngày qua, không ngờ tại Công ty may Đài Loan ở Cần Thơ lại tiếp tục xảy ra cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy Công ty Kwong Lung – Meko sáng 16.4

Đám cháy phát ra từ xưởng may của Công ty TNHH Kwong Lung – Meko (Khu công nghiệp Trà Nóc - Cần Thơ; do Đài Loan đầu tư) vào lúc 9h45 sáng nay (16.4). Thấy đám cháy bùng phát trở lại, người dân vô cùng hoảng loạn.

Không lâu sau, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Cần Thơ đã điều 3 xe PCCC (1 xe chữa cháy, 1 xe bơm và 1 xe chở phương tiện) cùng 50 cán bộ chiến sĩ PCCC đến hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng có mặt để điều tiết giao thông. Hiện khu vực cháy vẫn còn nhiều bông và vải sợi. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, có một số dụng cụ sử dụng cho việc hàn cắt do thợ hàn để lại và nghi ngờ đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Thượng tá Phạm Quách Hùng – Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Cảnh sát PCCC Cần Thơ cho biết sau gần 30 phút dập lửa, ngọn lửa đã được khống chế. Hiện Cảnh sát PCCC tiếp tục phun nước, làm mát khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn.

Thượng tá Hùng cũng cho biết thêm, hiện Công an quận Bình Thủy đã mời nhóm thợ hàn đến làm việc để làm rõ vụ cháy do lực lượng phát hiện, có một số dụng cụ sử dụng cho việc hàn cắt để lại tại hiện trường.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó, sáng 23.3, lửa bốc lên từ tầng 5 tòa nhà của Công ty Kwong Lung - Meko. Hỏa hoạn bùng phát dữ dội buộc TP.Cần Thơ huy động thêm lực lượng chữa cháy Quân khu 9 và nhiều tỉnh thành, trong đó có TP.HCM.

Đám cháy được dập tắt nhưng liên tục bùng trở lại ở nhiều ngày sau đó, khiến người dân vô cùng lo lắng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại lớn về tài sản có thể lên đến triệu USD.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/can-tho-lua-lai-bung-phat-du-doi-tai-cong-ty-may-dai-loan-762151.html