Cần Thơ: Sau vụ cháy tàu Minh Trân, vẫn còn 93 tàu hoạt động 'chui'

Vụ cháy tàu Minh Trân là hồi chuông cảnh báo cho tất cả các phương tiện tàu du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, sau sự cố cháy tàu du lịch Minh Trân , số hiệu AG-12134 xảy ra vào rạng sáng 3/9, hiện nay ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đang phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động những tàu thuyền du lịch tại địa phương.

Theo ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, mặc dù tàu cháy khi đang cập bến, không gây thương vong về người nhưng đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho tất cả các phương tiện tàu du lịch trên địa bàn khi hoạt động cần phải đảm bảo tốt công tác phòng cháy, chữa cháy.

Cảnh sát Giao thông Đường thủy - Công an TP Cần Thơ tăng cường công tác tuần tra (Ảnh: Hữu Trãi)

Các thuyền viên phải được tập huấn về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Các chủ tàu phải thường xuyên kiểm tra lại hệ thống điện trên tàu, kiểm tra nguồn lửa, nguồn nhiệt trên tàu; tăng cường công tác thanh kiểm tra, quản lý các phương tiện hoạt động trên sông, nhất là các tàu đang hoạt động “chui”.

Thống kê của Cảng thủy nội địa hành khách du lịch Ninh Kiều, ngoài 33 tàu với tổng trọng tải gần 900 khách đang hoạt động du lịch trên sông có đăng ký tài chuyến tại Bến tàu du lịch Cần Thơ, thì hiện trên địa bàn vẫn còn 93 tàu hoạt động "chui" không đăng ký tài chuyến tại bến, với tổng tải trọng gần 2.100 khách.

Về giải pháp chấn chỉnh trên lĩnh vực này, ông Lê Minh Sơn cho biết: “Các tàu phải đăng ký hoạt động với Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ và chịu sự sắp xếp, vận hành theo quy chế hoạt động của bến. Nếu như tàu nào không chấp hành, các ngành chức năng căn cứ vào mức độ vi phạm có hình thức xử lý theo quy định. Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo việc này”./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/can-tho-sau-vu-chay-tau-minh-tran-van-con-93-tau-hoat-dong-chui-548163.vov