Cần Thơ tìm hướng hợp tác xuất khẩu chuối sang Hàn Quốc

Ngày 10/5, UBND Cần Thơ có buổi làm việc với ông Kim Min, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hand&Hand của Hàn Quốc để bàn về vấn đề hợp tác trồng chuối xuất khẩu trên địa bàn thành phố.

Nông dân U Minh Thượng phấn khởi khi chuối có giá cao. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Ngày 10/5, Ủy ban Nhân dân Cần Thơ có buổi làm việc với ông Kim Min, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hand&Hand của Hàn Quốc để bàn về vấn đề hợp tác trồng chuối xuất khẩu trên địa bàn thành phố.

Ông Kim Min cho biết Hand&Hand là một trong những doanh nghiệp nông sản hàng đầu tại Hàn Quốc, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trái cây tươi và cung cấp nông sản nội ngoại nhập cho các siêu thị và trung tâm thương mại.

Công ty hiện đang quản lý hệ thống trang trại trồng chuối, dứa, đu đủ, thanh long cùng nhiều loại trái cây nhiệt đới tại nhiều quốc gia thuộc khu vực châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Phillipines, Indonesia và Malaysia.

Tại Việt Nam, Hand&Hand cũng đã mở văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015 và thành công ký kết hợp tác trồng trái cây xuất khẩu với hầu hết các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này lại chưa tìm được đối tác phù hợp tại khu vực Tây Nam Bộ.

Đây vốn được xem là “vựa trái cây” quốc gia cũng như của toàn vùng Đông Nam Á. Trong đó, thành phố Cần Thơ được Hand&Hand đặc biệt quan tâm vì là trung tâm kinh tế động lực của toàn vùng, cũng như sở hữu đất sản xuất nông nghiệp được đánh giá là tốt và màu mỡ nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Kim Min, tuy Hàn Quốc là một thị trường nhập khẩu khó tính, với những tiêu chuẩn cao và chi tiết cho mỗi sản phẩm nông sản. Nhưng thời gian gần đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam được các nhà thu mua, bán lẻ và người tiêu dùng Hàn Quốc chú ý, nhất là các sản phẩm trái cây Nam Bộ như sầu riêng, dừa, xoài, bưởi, vú sữa và chuối - giống hoa quả từ Việt Nam có sức cạnh tranh cao nhất trên thị trường Hàn Quốc hiện nay.

Cụ thể, Hand&Hand đặt mục tiêu đến năm 2022 thành lập và phát triển ổn định trang trại trồng chuối rộng ít nhất 300ha tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 6 triệu USD.

Dự kiến, doanh thu xuất khẩu sẽ đạt 10 triệu USD/năm vào năm 2023 và tạo việc làm cho 1.000 lao động.

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cần Thơ cho biết Cần Thơ là một trong những địa phương đi đầu cả nước về trồng, chế biến và xuất khẩu lúa gạo, hoa quả; trong đó, phần lớn là sản xuất theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp nước ngoài với giá thành phẩm gần 90USD/tấn.

Lợi thế lớn nhất của Cần Thơ là tuyến kênh vận chuyển hàng hải quốc tế lưu thông trực tiếp đến Campuchia tại huyện Cờ Đỏ và tuyến đường biển kết nối với nhiều nước trong khu vực tại Cảng Cái Cui, quận Cái Răng cùng trung tâm logistics quy mô lớn phục vụ hiệu quả cho công tác hậu cần.

Ngoài ra, Cần Thơ còn có sân bay quốc tế Trà Nóc với đường bay thẳng đến nhiều quốc gia như Thái Lan, Đài Loan, Singapore và sắp tới là Hàn Quốc, rất thích hợp cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa cấp tốc của doanh nghiệp.

Đối với nhu cầu hợp tác của Hand&Hand, ông Trương Quang Hoài Nam đề xuất khai thác khu nông nghiệp Nông Trường Sông Hậu thuộc xã Đông Nghiệp, huyện Thới Lai. Đây là vùng đất trù phú, được sử dụng để trồng lúa gạo, hoa quả từ nhiều thập kỷ nay.

Với diện tích hơn 6.000ha cùng kênh vận tải đường thủy chiến lược nối với sông Ô Môn, Nông Trường Sông Hậu là khu vực trồng lúa xuất khẩu chính của Cần Thơ hiện nay và hoàn toàn phù hợp để mở rộng sang trồng cây ăn trái.

Bên cạnh đó, ông Nam cũng gợi ý hai hình thức đầu tư khả thi để công ty Hand&Hand tham khảo.

Thứ nhất, Hand&Hand chủ động thuê đất trồng trọt tại Cần Thơ và tự tiến hành tất cả các khâu sản xuất từ chọn giống cho đến thu hoạch.

Thứ hai là hợp tác với các hộ kinh doanh nông sản địa phương trồng và thu hoạch trái theo đúng chuẩn quốc tế để bán lại cho Hand&Hand; công ty chịu trách nhiệm hướng dẫn về mặt kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân.

Thanh Long là một trong những loại quả được xuất khẩu ra nước ngoài. (Ảnh: Bùi Như Trường Giang/TTXVN)

Trước đề nghị của Phó Chủ tịch, ông Kim Min cho biết đúc kết từ kinh nghiệm trong những lần hợp tác trước đây với các quốc gia khác, Hand&Hand chủ trương ký hợp đồng thuê đất với nông dân và tự chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình trồng và sản xuất.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ tạo điều kiện cho bà con nông dân đến học hỏi và tiếp nhận kỹ thuật trồng và chăm bón cây tiên tiến theo quy trình GlobalGAP từ các chuyên gia Hàn Quốc để tiếp tục áp dụng và nhân rộng ra toàn khu vực.

Theo ông Kim, hướng hợp tác này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chủ động trong công tác sản xuất, thay vì phải đi làm việc với từng hộ kinh doanh./.

Hồng Giang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/can-tho-tim-huong-hop-tac-xuat-khau-chuoi-sang-han-quoc/445440.vnp