Cần truy trách nhiệm trong vụ thu hồi 5 ca khúc trước 1975

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng cần truy cứu trách nhiệm đối với cá nhân, đơn vị ra quyết định tạm dừng 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975.

Mới đây, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định thu hồi quyết định trước đó của Cục nghệ thuật biểu diễn về việc tạm dừng 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975.

Quyết định của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch về việc yêu cầu thu hồi quyết định của Cục nghệ thuật biểu diễn.

Theo đó, 5 bài hát bị tạm dừng lưu hành gồm: “Cánh thiệp đầu xuân” (tác giả Lê Dinh - Minh Kỳ), “Rừng xưa” (tác giả Lam Phương), “Chuyện buồn ngày xuân” (tác giả Lam Phương) , “Con đường xưa em đi” (tác giả Châu Kỳ - Hồ Đình Phương), “Đừng gọi anh bằng chú” (ghi tên tác giả Diên An).

Đây là những bài hát đã từng được rất nhiều người yêu mến, nhiều ca sĩ thể hiện và đã được cấp phép biểu diễn, do vậy việc tạm dừng lưu hành những ca khúc này đã gây xôn xao dư luận.

Nhiều người băn khoăn rằng, việc Cục nghệ thuật biểu diễn ban hành quyết định tạm dừng lưu hành các ca khúc có nội dung tư tưởng tốt như vậy chưa có căn cứ, vi phạm pháp luật và cần truy cứu trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể đã tham mưu cho quyết định này.

Để rộng đường dư luận, phóng viên Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP Hà Nội về vấn đề này.

Luật sư Đặng Văn Cường nhận định, dù ở dưới chế độ xã hội nào thì công sức của người nghệ sĩ cũng luôn cần được công nhận và tôn vinh, nhất là đối với những bài hát với đề tài yêu Tổ quốc, cổ vũ tinh thần chiến đấu cách mạng, tình đồng chí... thì càng cần phải khuyến khích.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Theo Điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP quy định những điều cấm về biểu diễn nghệ thuật; trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành kinh doanh bản ghi âm, ghi hình các múa nhạc, sân khấu thì 5 ca khúc trên không vi phạm những quy định cấm của pháp luật, mặt khác, trước đó, chúng đã được cấp phép biểu diễn và được nhiều người yêu thích.

Ngày 14/4 vừa qua, Bộ VHTT&DL cũng đã yêu cầu Cục nghệ thuật biểu diễn thu hồi Quyết định số 20/QĐ-NTBD, đồng thời tổ chức kiểm điểm và nghiêm khắc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể, cá nhân tham mưu việc tạm dừng lưu hành 5 bài hát này.

Tuy nhiên, khi nói về quy trình Cục nghệ thuật biểu diễn ra quyết định tạm thời lưu hành đối với 5 ca khúc này, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng đó là một quyết định chưa đúng và chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

"Cần xem lại quy trình cấp phép, xem lại trình độ chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp của những người có liên quan trong vụ việc này để đảm bảo việc quản lý văn hóa có hiệu quả, phù hợp với các quy định pháp luật, khuyến khích phát triển văn hóa, nghệ thuật ở nước ta, không ngừng nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân". - luật sư Cường nói.

Hiện nay, với sự bùng nổ của dòng nhạc bolero (hay còn gọi là nhạc vàng), là dòng nhạc thịnh hành và được hâm mộ trước năm 1975 thì những tác phẩm này càng được tôn vinh hơn.

Do vậy, việc Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch yêu cầu Cục nghệ thuật biểu diễn thu hồi quyết định tạm dừng các ca khúc trên là điều được dư luận tán thành và ủng hộ.

Để đảm bảo việc quản lý các giá trị văn hóa, nghệ thuật, từ đó khuyến khích phát triển văn hóa tinh thần, thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong việc gìn giữ và phát huy các sản phẩm tinh thần của nghệ sĩ.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/can-truy-trach-nhiem-trong-vu-thu-hoi-5-ca-khuc-truoc-1975-d41009.html