Canada xác định lĩnh vực ưu tiên viện trợ cho VN

CIDA ưu tiên hợp tác với VN trong tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và xây dựng năng lực cho khu vực nông nông thôn.

Vụ trưởng Vụ châu Á thuộc Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Canada (CIDA), Syed Sajadur Rahman sẽ có chuyến công tác Việt Nam trong tháng 11/2009. Ông Rahman cho biết ngân sách hàng năm cho khu vực châu Á của CIDA khoảng 451 triệu CAD, đứng thứ hai sau ngân sách chi cho châu Phi (518 triệu CAD). Cũng theo ông Rahman, hiện CIDA đã xác định 5 nước ở châu Á được ưu tiên nhận viện trợ của CIDA là Việt Nam, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh và Indonesia. Riêng đối với Việt Nam, CIDA xác định ưu tiên hợp tác trong hai lĩnh vực chính là tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và xây dựng năng lực cho khu vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cụ thể, CIDA sẽ ưu tiên cho các hoạt động cải cách thể chế, cải cách tư pháp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt ở khu vực nông thôn, nâng cao năng suất nông nghiệp, giáo dục dạy nghề và nâng cao kỹ năng cho người lao động. Ngân sách hợp tác với Việt Nam khoảng 25 đến 30 triệu CAD/năm./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/canada-xac-dinh-linh-vuc-uu-tien-vien-tro-cho-vn/200910/20755.vnplus