Cảng Đà Nẵng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Ngày 24/3/2010, Công ty TNHH một thành viên Cảng Đà Nẵng đã tổ chức đón nhân Huân chương Độc lập hạng nhì do Đảng và Nhà nước trao tặng. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận công lao đóng góp, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên cảng Đà Nẵng giai đoạn 2005-2009.

Lễ đón nhân Huân chương Độc lập hạng Nhì của Cảng Đà Nẵng Cảng Đà Nẵng với lịch sử hình thành và phát triển hơn 100 năm, hiện tại là cảng biển lớn nhất của khu vực miền Trung Việt Nam. Trong những năm qua, Cảng Đà Nẵng đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vào năm 1997, hai Huân chương Lao động hạng Nhì, một Huân chương Lao động hạng Ba và Huân chương Độc lập hạng Ba về những thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, ngoài vai trò là cửa ngõ chính cho hàng hóa xuất nhập khẩu của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Cảng Đà Nẵng còn đóng vai trò là cửa ngõ chính ra biển Đông của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây nối liền 4 nước Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam. Với niềm tự hào đó, tập thể cán bộ công nhân viên Cảng Đà Nẵng luôn tin tưởng rằng, trong những năm tiếp theo, Cảng Đà Nẵng sẽ tiếp tục phấn đấu và không ngừng đổi mới để vươn lên, trở thành một cảng biển lớn không chỉ trong nước mà trong cả khu vực, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Mai Hà

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/20100325084446475cat119/cang-da-nang-don-nhan-huan-chuong-doc-lap-hang-nhi.htm