Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu năm

Đúng thời khắc giao thừa chào năm mới 2017, ba cảng lớn thuộc Cảng Hải Phòng là Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ đã đồng loạt đón mã hàng đầu tiên của năm mới.

Tại Cảng Hoàng Diệu, mã hàng đầu tiên là xe ô-tô và thiết bị chuyên dụng từ tàu Zambalets (quốc tịch Pa-na-ma). Tại Cảng Chùa Vẽ, mã hàng đầu tiên được xếp dỡ từ tàu Vạn Hưng của Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông (Việt Nam). Tàu cập cảng ngày 31-12-2016, tiếp nhận 250 công-ten-nơ hàng xuất khẩu, rời cảng sáng 1-1-2017. Tại Cảng Tân Vũ, mã hàng đầu tiên được cẩu từ tàu Sinar Bromo (quốc tịch Pa-na-ma). Đây là tàu lớn chở theo 437 công-ten-nơ hàng nhập khẩu cập cảng và đón nhận 550 công-ten-nơ hàng xuất khẩu khởi hành rời cảng ngay trong sáng 1-1-2017.

Năm 2016, Cảng Hải Phòng đạt sản lượng hàng hóa hợp nhất toàn công ty (gồm cả Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ) 35,5 triệu tấn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra và tiếp tục giữ vững vị trí cảng biển đứng đầu khu vực miền bắc đất nước. Cảng Tân Vũ - cảng chủ lực xếp dỡ công-ten-nơ đã mở rộng thêm kho bãi, đầu tư thêm thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin và trở thành một trong những cảng đầu tiên của Việt Nam vận hành hệ thống định vị vệ tinh DGPS để quản lý vị trí công-ten-nơ trên bãi. Cảng cũng lần đầu đón thành công tàu Ro-Ro của NYK chở ô-tô cập cảng và xếp dỡ an toàn gần 5.000 xe ô-tô các loại,... Năm 2017, Cảng Hải Phòng sẽ tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển, chuẩn bị thủ tục khởi động dự án mở rộng, phát triển cảng ra khu vực Lạch Huyện, tăng cường năng lực xếp dỡ, phục vụ việc di dời Cảng Hoàng Diệu theo quy hoạch chung của TP Hải Phòng; phấn đấu đạt sản lượng hợp nhất 36 triệu tấn,...

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/31718702-cang-hai-phong-don-ma-hang-dau-nam.html