Càng khó khăn càng phải nỗ lực

Năm 2017 có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhưng dự báo tình hình có thể khó khăn hơn so với năm 2016, nhất là trong điều kiện tỷ lệ điều tiết ngân sách của trung ương đối với Hà Nội giảm so với trước (còn ở mức 35%), trong khi nhu cầu nguồn vốn cho đầu tư phát triển của Thủ đô lại rất lớn.

Trao đổi với Báo Hànôịmới bên lề kỳ họp ngày 6-12, các đại biểu cho rằng càng khó khăn, càng phải nỗ lực để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

Đại biểu Hồ Thị Vân Nga (Tổ Quốc Oai):
Tiết kiệm thời gian thực hiện dự án để giảm chi phí dự phòng

Giai đoạn 2017-2020, ngân sách rất hạn hẹp, thành phố phải tính toán tiết kiệm chi thường xuyên để dành cho chi đầu tư phát triển, đặc biệt phải tiết kiệm thời gian thực hiện dự án để giảm chi phí dự phòng. Trong lĩnh vực chi đầu tư phát triển thì cần lựa chọn danh mục dự án, dự án cấp bách để thực hiện trước, ưu tiên những dự án hạ tầng khung phục vụ dân sinh như bệnh viện, trường học, tiếp đến là dự án phục vụ giao thông đô thị... Tuy nhiên, để rút ngắn thời gian triển khai dự án, phải củng cố các ban quản lý, nghiêm khắc với chủ đầu tư, nhà thầu, đồng thời có giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công công trình...

Đại biểu Phạm Đình Đoàn (Tổ Hoàng Mai):
Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển

Trong bối cảnh nguồn ngân sách hạn hẹp, các đại biểu HĐND mong muốn, kỳ họp tới UBND thành phố cần trình từng dự án cụ thể. Bởi thực tế nhu cầu của quận, huyện, thị xã về đầu tư phát triển là rất lớn, nên việc chọn lựa đầu tư vào quận nào, dự án nào đều được xem xét, cân nhắc kỹ. Với những dự án được phê duyệt, triển khai, phải đốc thúc bảo đảm tiến độ, chất lượng, tránh để kéo dài. Về việc tạm ứng vốn, dự án nào bảo đảm khối lượng công việc thi công mới tạm ứng. Tôi cho rằng, trong thời điểm khó khăn, các quận, huyện, thị xã cần chia sẻ với thành phố trong bố trí vốn thực hiện các dự án. Ngoài ra, cần có cách làm sáng tạo trong việc huy động các nguồn lực xã hội hóa công tác đầu tư, nhằm phát huy tối đa các nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển.

Việt Tuấn ghi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/857139/cang-kho-khan-cang-phai-no-luc