Căng lều bảo vệ vị trí nghi lăng mộ vợ vua triều Nguyễn bị san phẳng làm bãi đậu xe

Ban Trị sự Nguyễn Phước tộc đã căng bạt dựng lều và nhờ người trông coi vị trí nghi lăng mộ vợ vua triều Nguyễn vừa bị san phẳng làm bãi đậu xe.

Liên quan đến việc tìm thấy bia đá của lăng mộ vợ vua triều Nguyễn bị san phẳng làm bãi đậu xe, chiều 24/6, Ban Trị sự Nguyễn Phước tộc đã căng bạt dựng lều và nhờ người trông coi phần mộ bị san phẳng nói trên và tấm bia đá mới được tìm thấy.

Video: Hiện trường nơi nghi lăng mộ vợ vua triều Nguyễn bị san phẳng làm bãi đậu xe

Căng bạt dựng lều để bảo vệ vị trí đặt ngôi mộ vợ vua triều Nguyễn bị san phẳng làm bãi đậu xe. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Về tấm bia đá mới được tìm thấy có khắc dòng chữ Hán: 前 朝 才 人 九 階 黎 氏 謚 菽 順 之 墓 (“Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ"), tạm dịch: “Mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận”, ông Trương Hậu (63 tuổi, trú khu vực 3, phường Thủy Xuân - TP Huế) khẳng định, đây chính là tấm bia của ngôi mộ cổ mà ông vẫn thường nhang khói trong vòng 5 năm trở lại đây.

Tấm bia tìm thấy tại hiện trường lăng mộ nghi vợ của một vị vua triều Nguyễn. (Ảnh: Nguyễn Vương).

Trước đó, theo ông Hậu, nơi đang san ủi để làm bãi đậu xe du lịch tồn tại một ngôi mộ cổ xưa nhưng không ai chăm sóc nên cỏ cây mọc um tùm.

Cách đây khoảng 30 năm khi về sống ở khu vực này, ông đã thấy ngôi mộ, cách nhà khoảng 200m. Gần 5 năm trở lại đây, thấy ngôi mộ không ai chăm sóc nên ông Hậu đã tự nguyện đến phát quang cây cối và nhang khói.

Ông Trương Hậu là người chăm sóc ngôi mộ cổ suốt mấy năm qua. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Tấm bia tìm thấy từng được đặt trước phần mộ hình chữ nhật được bao quanh bởi la thành với tấm bình phong hậu, phía trước có khoảng sân bước lên cổng vòm với 2 bậc. Trong khu vực mộ này còn có 1 cây đa lớn mọc ôm sát la thành cạnh phần mộ, ngoài ra còn có 3 cây xoan lớn khác mọc rải rác.

Được biết, trong chiều 24/6, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa - Thể Thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, đại diện Ban Trị sự Nguyễn Phước tộc và chính quyền phường Thủy Xuân (TP Huế) đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc.

Thân cây nghi là cây đa nằm trong khu vực ngôi mộ cổ. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Theo Chánh Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế, trước mắt đơn vị sẽ mời chủ đầu tư dự án và các bên liên quan đến làm việc, sau đó mới xác định được hướng xử lý sự việc.

Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, với những gì ghi trên tấm bia mộ tìm thấy có thể khẳng định bước đầu, đây là tấm bia mộ của một bà vợ vua dưới triều đại nhà Nguyễn. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng đó có phải vợ vua Tự Đức hay không thì cần phải xác minh thêm

Nguồn VTC: http://vtc.vn/cang-leu-bao-ve-vi-tri-nghi-lang-mo-vo-vua-trieu-nguyen-bi-san-phang-lam-bai-dau-xe-d332044.html