Căng ở 2 đầu

(TTVN Online) - V-League hổi hả bước vào lượt về sau khi lượt đi khép lại 1 tuần trước. Tuy nhiên sau 2 lượt trận 14 và 15, V-League tạm nghỉ gần 1 tháng để tránh... World cup 2010.

Đã có sự khác biệt về điểm số, thuận lợi và khó khăn khác nhau. Tuy nhiên cơ hội vẫn bỏ ngỏ cho cuộc đua ở cả 2 đầu bảng xếp hạng. Thực lực, tiền bạc và không loại trừ “quan hệ” sẽ đóng vai trò quyết định cho chặng đường còn lại của mùa giải mang tính bản lề trước khi V-League sẽ mang tên chuyên nghiệp ở mùa giải 2010. B.Bình Dương ( giữa) và HN T&T những ứng cử viên vô địch. Ảnh: Quang Thắng Nhìn vào danh sách chuyển nhượng, rất khó trông đợi lượt về V-League sẽ có sự đột biến về chất. Các bản hợp đồng mới vẫn bỏ ngỏ khả năng thành công cũng như sự hòa nhập với một môi trường mới. Đa số còn lại đều là những cầu thủ được “luân chuyển” giữa các CLB theo kiểu “cũ người, mới ta”. Thế nên tính hiệu quả từ sự tăng cường giữa mùa còn tùy thuộc vào sự may rủi cũng như khả năng dùng người của mỗi HLV. Trên đường đua đến chức vô địch, SHB Đà Nẵng đang dẫn đầu. Nhưng khoảng cách chỉ là 2 điểm. HN T&T và B.Bình Dương vẫn bám sát ở phía sau. Khả năng lật đổ sẽ xảy ra bất cứ vòng đấu nào. Đội bóng sông Hàn không có nhiều thay đổi. Những người mới đến chủ yếu làm “chật” thêm băng ghế dự bị. HN T&T khát vọng và được đầu tư nhiều hơn với những cầu thủ được hứa hẹn có chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên hãy dè chừng B.Bình Dương. Đội bóng đất Thủ sẽ là đối trọng lớn và mạnh nhất cho tham vọng của “bầu” Hiển cùng 2 CLB SHB Đà Nẵng và HN T&T. Nơi đáy bảng, M.Nam Định đang thất thế. Thế nhưng đội bóng thành Nam không dễ buông xuôi. Họ biết phải làm gì để có thể thoát hiểm, cho dù đứng ở vị trí đá trận “play-off” cũng đã là thành công lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo. Navibank SG có nhiều cầu thủ mới và hy vọng sẽ có diện mạo mới. 4 điểm dưới tay tướng Chung chính là bược chạy đà hoàn hảo cho nỗ lực thoát hiểm của đội bóng này. Cuộc đua trụ hạng sẽ nóng và kịch tính, bởi phía trên 2 đội cuối bảng có tới 4 ứng cử viên, ĐT.LA, HA.GL, Thanh Hóa và Hòa Phát HN. Tuy nhiên người ta tin rằng, ĐT.LA và HA.GL sẽ sớm thoát khỏi vòng xoáy nguy hiểm. Cuộc chiến trụ hạng chỉ còn xoay quanh 4 cái tên, M.Nam Định, Navibank SG, LS Thanh Hóa và Hòa Phát HN. Lượt về V-League cũng sắp sửa chứng kiến số lượng không nhỏ các đội bóng sớm hoàn thành chỉ tiêu. Chính những đội bóng này, chứ không ai khác, sẽ có sự chi phối mạnh mẽ đến cuộc đua ở 2 đầu, đặc biệt là ở nhóm cuối.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/270/22919/