Căng thẳng Mỹ - Triều Tiên có thực sự 'hạ nhiệt'?

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên liệu có thực sự hạ nhiệt khi Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa đạn đạo còn Mỹ - Nhật cùng nhau tập trận bắn đạn thật trên đảo Hokkaido?

Ngày 9/8 vừa qua, Triều Tiên đã tuyên bố về kế hoạch hoạt động chuẩn bị tấn công hỏa lực bao trùm các khu vực xung quanh đảo Guam bằng tên lửa đạn đạo.

Đáp lại lời tuyên bố của Triều Tiên, Mỹ cũng đưa ra nhưng cảnh báo hết sức mạnh mẽ. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cảnh báo rằng, chiến tranh sẽ nổ ra nếu Triều Tiên có hành động liều lĩnh phóng tên lửa hướng vào lãnh thổ của Mỹ.

Tuy nhiên, hôm qua (14/8), hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã "nghiên cứu kế hoạch khá lâu" và "thảo luận" với các sĩ quan chỉ huy khi ông thị sát bộ chỉ huy Lực lượng Chiến lược Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim-jong-un

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng: "Mỹ đã tự thắt thòng lọng quanh cổ bởi chính sự đối đầu quân sự liều lĩnh của họ". Ông hoãn kế hoạch tấn công Guam bằng tên lửa và "chờ xem thêm" các hành động của Mỹ trước khi có quyết định "quan trọng".

Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng khẳng định, sẽ giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng biện pháp hoà bình, đồng thời giới chức Mỹ cũng không đề cao sự can thiệp quân sự.

Trước đó, Mỹ cũng bất ngờ có những tuyên bố dịu giọng đối với Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nói rằng, Mỹ ủng hộ giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên, đặc biệt là với sự giúp đỡ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, hai quan chức nhấn mạnh ngoại giao "được hậu thuẫn bởi các lựa chọn quân sự".

Trước những tuyên bố của các lãnh đạo cấp cao Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ, nhiều người cho rằng, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhưng, căng thẳng có thực sự giảm khi Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục thử tên lửa đạn đạo còn Mỹ - Nhật cùng nhau tập trận bắn đạn thật trên đảo Hokkaido?

Cụ thể, các cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 18 ngày mang tên Northern Viper đã diễn ra từ tuần trước với tổng cộng 3.500 binh sĩ tham. Ngày 14/8, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Thủy quân lục chiến Mỹ đã nã súng cối, diễn tập xe tăng và sử dụng các phương tiện bọc thép cá nhân.

Hình ảnh buổi tập trận chung của Nhật - Mỹ

Dự kiến, ngày 21/8 tới, quân đội Hàn Quốc và Mỹ cũng sẽ có một cuộc diễn tập chung mang tên Ulchi Freedom Guardian từ hôm với sự tham gia của 30.000 lính Mỹ.

Ngược lại, về phía Triều Tiên, các ảnh chụp vệ tinh của Mỹ cho thấy Triều Tiên dường như đã di chuyển bệ phóng tên lửa vào vị trí để chuẩn bị cho 1 vụ phóng thử tên lửa tầm trung.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Ngoài ra, còn một sự bất thường nữa ở Triều Tiên chính là việc Triều Tiên đã triệu hồi các đại sứ chủ chốt ở nước ngoài về Bình Nhưỡng. Trong số các đại sứ này có đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc, Nga và Liên Hợp Quốc.

Hiện chưa rõ đây là một cuộc họp bất thường để bàn về kế hoạch thử tên lửa hay hạt nhân của Triều Tiên hay chỉ là một cuộc họp thường kỳ.

Bảo An

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quan-su/cang-thang-my-trieu-tien-co-thuc-su-ha-nhiet