Căng thẳng Nga - phương Tây leo thang về vấn đề can dự cuộc chiến Ukraine

Đài phát thanh RFE/RL ghi nhận căng thẳng giữa Nga với phương Tây leo thang một cách nguy hiểm vì loạt phát ngôn báo hiệu khả năng can dự cuộc chiến Ukraine sâu hơn của một số quan chức châu Âu.

Cuộc chiến Ukraine đã đẩy quan hệ Nga - phương Tây rơi xuống mức thấp nhất kể từ lúc Chiến tranh Lạnh kết thúc. Mỹ cùng đồng minh không ngừng viện trợ tài chính lẫn vũ khí để Ukraine chống lại Nga, nhưng tất cả đều hạn chế can dự quá sâu khiến chiến tranh lan rộng.

Vậy mà gần đây Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố Ukraine có quyền dùng vũ khí do đảo quốc sương mù sản xuất tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron còn nói không thể loại trừ khả năng triển khai lực lượng phương Tây đến Ukraine.

Phía Moscow chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố của Ngoại trưởng Cameron, đồng thời nhận xét phát ngôn của Tổng thống Macron là vô trách nhiệm và thiếu suy nghĩ. Theo Bộ Ngoại giao Nga: “Phương Tây đang cố ý dẫn dắt tình hình Ukraine theo hướng leo thang hơn nữa, đem đến nguy cơ nổ ra xung đột quân sự trực tiếp giữa các nước NATO với Nga”.

Triệu tập Đại sứ Anh Nigel Casey để phản đối, Bộ Ngoại giao Nga nhắc nhở tuyên bố của Ngoại trưởng Cameron “mâu thuẫn trực tiếp với đảm bảo chắc chắn trước đây mà phía Luân Đôn đưa ra khi chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine, rằng Kyiv không được dùng chúng tấn công vào lãnh thổ Nga trong mọi trường hợp”. Tuyên bố cho thấy Ngoại trưởng Cameron công nhận Anh là một bên tham chiến, sử dụng vũ khí Anh tấn công vào lãnh thổ Nga thì Nga có quyền nhắm đến bất cứ cơ sở và thiết bị quân sự nào của Anh trên lãnh thổ Ukraine và bên ngoài.

Đầu năm nay phương Tây báo hiện khả năng can dự sâu hơn vào cuộc chiến Ukraine - Ảnh: RUSI

Không chỉ phản ứng bằng cách thức ngoại giao, Nga còn công bố kế hoạch tổ chức tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ngoài chiến trường. Đây là tập trận hạt nhân đầu tiên mà Moscow công bố công khai.

Ủy ban châu Âu (EC) xem tập trận là hành động đe dọa. Phát ngôn viên của Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell chỉ trích Điện Kremlin chỉ muốn làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Lầu Năm Góc cũng chỉ trích Nga vô trách nhiệm khi tổ chức tập trận hạt nhân.

Khi được báo giới hỏi điều gì thúc đẩy Nga quyết định tổ chức tập trận hạt nhân, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thẳng thắn trả lời đó là do loạt phát ngôn từ giới chức Anh, Pháp.

“Đây là đợt leo thang căng thẳng hoàn toàn mới, chưa từng có tiền lệ và cần triển khai biện pháp đặc biệt”, theo ông Peskov.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/cang-thang-nga-phuong-tay-leo-thang-ve-van-de-can-du-cuoc-chien-ukraine-216965.html