Căng thẳng Triều Tiên leo thang, LHQ 'đứng ngồi không yên'

Tổng thư ký LHQ kêu gọi khôi phục cuộc đàm phán sáu bên về Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn đang ở mức cao.

Trước đó, các cuộc đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga và Mỹ đã bị đình chỉ năm 2008.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ngày 16/8 bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ khởi động lại cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và cảnh báo lo ngại về một giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng này.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres ủng hộ đàm phán về Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

"Khi căng thẳng gia tăng, thì nguy cơ hiểu lầm, tính toán sai lầm hay leo thang cũng sẽ tăng lên", Tổng thư ký nói với các phóng viên tại trụ sở LHQ. "Đó là lí do tại sao rất cần thiết để giảm các tuyên bố quá khích và tiến tới con đường ngoại giao. Về phần tôi, tôi muốn lặp lại rằng văn phòng của tôi luôn sẵn lòng ủng hộ- và tôi đã chuyển tải thông điệp này tới các đại diện của tiến trình đàm phán sáu bên," ông Antonio Guterres cho biết.

"Tôi sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với tất cả các bên liên quan và sẵn sàng hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào", ông cam kết.

Ông hoan nghênh cam kết của nhiều bên tại khu vực và quốc tế trong việc giải quyết tình hình xung quanh Triều Tiên, ủng hộ lời kêu gọi của Seoul mở ra đối thoại với Bình Nhưỡng. "Giải pháp cho cuộc khủng hoảng này phải là con đường chính trị. Những hậu quả tiềm tàng của hành động quân sự là quá khủng khiếp, thậm chí chỉ là trên suy nghĩ", ông nhấn mạnh.

Trong những tháng gần đây, một số quốc gia, bao gồm cả Nga và Hàn Quốc, đã đề cập đến việc khởi động lại tiến trình đàm phán 6 bên.  Ngày 16/8, Tổng thư ký LHQ cũng nói rằng căng thẳng trên bán đảo đã đạt đến mức cao nhất trong vài thập kỷ qua và "Chúng ta cần phải xem lại các bài học của lịch sử để không lặp lại những sai lầm".

(Theo TASS)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/cang-thang-trieu-tien-leo-thang-lhq-dung-ngoi-khong-yen-250350.html