Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tặng áo phao tại các bến đò ngang

Đây hoạt động tuyên truyền rất cụ thể, thiết thực khi hỗ trợ trực tiếp được người dân, lái đò còn tồn tại nhiều hạn chế.

Cảng Vụ ĐTNĐ Khu vực I trao, tặng áo phao cho chủ đò và nhân dân đi đò trên địa bàn đơn vị quản lý tại Lễ ra quân Cuộc vận động ATGT bình yên sông nước đợt II năm 2017

Giải pháp cụ thể trong tuyên truyền bình yên sông nước

Sáng ngày 14/9, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I (Cục ĐTNĐ Việt Nam) đã tổ chức Lễ ra quân Cuộc vận động An toàn giao thông bình yên sông nước đợt II năm 2017. Tại Lễ ra quân, Đoàn Thanh niên Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I đã tổ chức Chương trình tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông ĐTNĐ và trao, tặng áo phao cho học sinh, nhân dân đi đò tại các bến đò ngang trong phạm vi quản lý của đơn vị.

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông Văn Trọng Dũng - Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I cho biết, ngoài việc kiểm soát chặt chẽ, cũng như tăng cường tuyên truyền các cảng, bến thủy nội địa, thì việc tập trung đảm bảo TTATGT tại các bến đò ngang có tính chất vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, tuy phương tiện đò, phà có kích thước nhỏ, nhưng lại vận chuyển số lượng người lớn hơn nhiều lần so với các phương tiện thủy vận tải hàng hóa.

"Phát áo phao cho nhân dân đi đò, phà là hoạt động tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT ĐTNĐ. Đây không chỉ là là hoạt động tăng cường tuyên truyền đơn thuần mà còn là một giải pháp rất cụ thể, rất thiết thực khi hỗ trợ trực tiếp được nhân dân, người lái đò", Giám đốc Văn Trọng Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Giám đốc Văn Trọng Dũng cũng khẳng định: "Công tác đảm bảo TTATGT được Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, các giải pháp bảo đảm TTATGT từ khi đơn vị thành lập đến nay luôn được thực hiện rất tốt, nhiều sáng tạo thiết thực và chưa từng xảy ra TNGT ĐTNĐ nghiêm trọng nào trong phạm vi quản lý của đơn vị, góp phần vào thành tích chung của ngành ĐTNĐ Việt Nam.

Mô hình cần được nhân rộng

Tại Lễ ra quân, ông Nguyễn Văn Đăng - Chủ tịch UBND xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng thừa nhận, nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân tại xã bằng đò ngang là rất lớn và cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra mất ATGT đường thủy.

Chính quyền cùng với các ban, ngành, đoàn thể trong xã đã tổ chức các đợt tuyên truyền quy định khi qua bến phà, bến đò ngang sông, nhưng vì ý thức chấp hành của nhân dân chưa cao, còn chủ quan với việc mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh. Mặt khác, áo phao tại địa phương hầu như đã cũ hoặc quá bẩn..., nên việc thực hiện các quy định này trong thời gian qua chưa được nghiêm chỉnh.

Chủ tịch Đăng đánh giá: "Chương trình này của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I rất có ý nghĩa với toàn xã hội, làm chuyển biến về nhận thức và hành động của nhân dân tại địa phương trong việc chấp hành Luật Giao thông. Đặc biệt là hình thành môi trường văn hóa, văn minh, an toàn giúp thay đổi cách ứng xử của người dân khi tham gia giao thông trên ĐTNĐ".

"Chúng tôi mong muốn hoạt động tặng áo phao cho các chủ đò và tổ chức các hoạt động giúp đỡ, hướng dẫn hành khách qua sông mặc áo phao theo đúng quy định của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I sẽ tiếp tục duy nhân rộng tới các địa phương khác để giúp cho bà con được an toàn", Chủ tịch Đăng bày tỏ.

Anh Nguyễn Hữu Hà - một chủ đò hoạt động trên địa bàn xã An Sơn chia sẻ, chúng tôi luôn muốn và luôn cố gắng đảm bảo an toàn cho hành khách, nhất là thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động đò ngang sông. Tuy từ khi chúng tôi hoạt động đến giờ chưa có sự cố, tai nạn đáng tiếc nào xảy ra, nhưng thực tế trong quá trình hoạt động vẫn còn những hạn chế rất khó khắc phục, đặc biệt là kiến thức về ATGT.

"Việc cập nhật được những quy định pháp luật về giao thông ĐTNĐ mới được ban hành như Chương trình này là rất quan trọng đối với chúng tôi, để từ đó, chúng tôi chấp hành cho đúng pháp luật, quy tắc an toàn, nhắc nhở và hướng dẫn được hành khách về sử dụng áo phao khi đi đò", anh Hà vui mừng cho hay.

Cũng tại Lễ ra quân, các chủ đò tại địa phương đã cam kết chấp hành nghiêm pháp luật giao thông ĐTNĐ, các quy định về an toàn tính mạng, tài sản cho hành khách, thực hiện tốt trách nhiệm của mình và tuyên truyền cho hành khách hiểu tầm quan trọng của việc mặc áo phao khi đi đò, kiên quyết từ chối vận chuyển hành khách khi không mặc áo phao.

Theo kế hoạch của Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực I, hoạt động này sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới. Ngoài việc nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân, Chương trình còn đặt mục tiêu thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao của cộng đồng trong công tác bảo đảm TTATGT ĐTNĐ.

Đồng thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra TNGT ĐTNĐ tại các bến khách ngang sông, bến đò nhất là vào mùa mưa lũ. Trong đó, phát huy được sức trẻ, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật Giao thông ĐTNĐ, góp phần cùng với toàn cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Văn Trọng Dũng - Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Văn Đăng - Chủ tịch UBND xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng

Anh Nguyễn Hữu Hà - một chủ đò hoạt động trên địa bàn xã An Sơn

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I trao tặng áo phao tại Lễ ra quân Cuộc vận động ATGT đợt II năm 2017

Đội ngũ Thanh niên của Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I chuyển phao lên đò để trao, tặng cho người dân

Thanh niên Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I tuyên truyền, phổ biến kiến thức về TTATGT cho người dân đi đò

Thanh niên Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I hướng dẫn người dân cách sử dụng áo phao khi đi đò

Người lái đò tại bến Dính, xã An Sơn đang điều khiển phương tiện bên những chiếc phao mới được trao tặng

Những chiếc xuồng của Cảng vụ chở theo áo phao đưa đến tận các phương tiện trên sông

Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I trực tiếp tuyên truyền các quy định về an toàn cho lái đò, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong công việc và cuộc sống của những người lái đò

Sau khi đoàn công tác rời đi, người dân đã hiểu hơn tầm quan trọng của việc mặc áo phao và tự giác chấp hành nghiêm túc quy định bắt buộc mặc áo phao khi đi đò ngang sông

Một người lái đò tại Phà Ba Bến hướng dẫn hành khách mặc và sử dụng áo phao

Lái đò hướng dẫn hành khách sử dụng còi được trang bị trên áo phao

Công Thành

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/cang-vu-dtnd-khu-vuc-i-tang-ao-phao-tai-cac-ben-do-ngang-av48976.html