Cảnh báo lũ lớn, sạt lở đất tại các tỉnh miền trung

* Tiếp tục khắc phục hậu quả do mưa, lũ

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư dự báo, từ nay đến hết ngày 8-12 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100 đến 300 mm/đợt). Trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động (BĐ) 2 đến BĐ 3, riêng các sông ở Quảng Ngãi trên BĐ 3. Nguy cơ xảy ra lũ lớn trên các sông suối nhỏ, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, cấp 2.

Ngày 5-12, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai (PCTT) có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan và các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trong thời gian xảy ra mưa, lũ; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại các địa điểm xung yếu kịp thời thông tuyến bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Bộ Công thương cho biết, hiện nay có 13 trong số 145 hồ chứa thủy điện khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên xả tràn là Krông H'năng, Sông Tranh 2, Sông Hinh, Sông Giang 2, Đakmi 4C, Vĩnh Sơn 5, Đắk Srông 2, Đắk Srông 3, Đắk Srông 3B, A Lưới, Hương Điền...

Những ngày qua, mưa lũ ở các tỉnh miền trung làm 14 người chết, ba người bị thương; 101 nhà sập đổ; 12.638 nhà bị ngập, hư hỏng. Mưa lũ cũng làm 9.782 ha lúa bị ngập, úng, 2.948 ha rau màu bị ngập, hư hại; 18.086 con gia cầm bị chết; 50.656 m kênh mương bị hư hỏng, bồi lấp.

Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT đề nghị Ban Chỉ huy PCTT các tỉnh miền trung tiếp tục cứu chữa người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người chết; huy động lực lượng giúp người dân vệ sinh nhà ở, môi trường, khôi phục sản xuất; rà soát, thống kê, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị chia cắt để kịp thời hỗ trợ, kiên quyết không để hộ dân nào bị đói, rét.

* Ngày 5-12, Ban Chỉ huy PCTT tỉnh Thừa Thiên - Huế có công điện khẩn gửi các địa phương, đơn vị cảnh báo đợt mưa lũ mới, chỉ đạo Ban quản lý hồ chứa nước Bình Điền tăng điều tiết xả lũ về hạ du, đưa mực nước hồ từ 84,86 m xuống ở mức 80,6 m, chuẩn bị đón đợt lũ mới; đồng thời khống chế mức nước tại Kim Long (trên sông Hương) đoạn qua TP Huế là 1,7 m. Mực nước hồ thủy điện Hương Điền từ 57,99 m xuống còn 56 m, khống chế mực nước tại Phú Ốc (trên sông Bồ) khoảng 2,7 m nhằm hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du.

* Ngày 5-12, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ba gia đình có người thân thiệt mạng do mưa lũ vừa qua, mỗi gia đình năm triệu đồng.

* Chiều 5-12, Công ty Thủy điện Sông Tranh có thông báo về việc vận hành hạ mực nước hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2. Theo đó, từ 20 giờ ngày 5-12, công ty bắt đầu xả nước qua tràn hồ Thủy điện Sông Tranh 2 để hạ mực nước hồ về cao trình 172 m nhằm tạo dung tích đón lũ và giảm lũ cho hạ du trong thời gian tới.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn T.Ư, hôm nay (6-12) không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ đêm 6-12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-170C, vùng núi cao 6-90C.

Từ ngày 7 đến 11-12, thời tiết miền bắc khô hanh, nguy cơ cháy rừng tăng cao. Theo Cục Kiểm lâm, một số khu vực ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang và Phú Thọ nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp IV, cấp nguy hiểm. Vì vậy, các tỉnh cần thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

Chiều ngày 5-12, lực lượng chức năng xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã tìm thấy thi thể hai học sinh bị lật thuyền. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 4-12, bốn học sinh trong lúc đánh cá bị lật thuyền, hai học sinh bơi được vào bờ, còn hai học sinh bị mất tích.

Ngày 5-12, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện cuốn tài liệu hướng dẫn "Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai". Tài liệu này được biên soạn nhằm giúp thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ" và giúp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời và khắc phục khẩn trương, có hiệu quả góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31470902-canh-bao-lu-lon-sat-lo-dat-tai-cac-tinh-mien-trung.html