Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ do bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cấp độ rủi ro thiên tai ở vùng gần tâm bão số 10 đi qua, từ Nghệ An đến Quảng Trị ở cấp 4 trong 5 cấp. Một khu vực rộng lớn từ Hòa Bình tới Thừa Thiên Huế có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Đại tá Phạm Nam Long, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên nhân dân thôn Hải Phong 1, 2, xã Kỳ Anh, đang tránh bão tại Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng. Ảnh: CTV

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến hết đêm nay (15-9), các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to (100-300mm/đợt), riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400mm. Cho đến ngày 17-9, dự báo trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Ứng phó với bão số 10, các tỉnh miền Trung đã huy động một lượng lớn lực lượng và phương tiện sơ tán dân, sắp xếp neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa và sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Trong đó, tỉnh Nghệ An huy động 9.972 cán bộ, chiến sĩ cùng 5 tàu cứu hộ cứu nạn; 63 xuồng, ca nô; 30 xe ca; 17xe tải; 8 bộ cầu vượt sông tạm. Hà Tĩnh đã huy động 11.979 cán bộ chiến sỹ với 10 ô tô, 3 ca nô. Quảng Bình đã huy động 100% cán bộ chiến sỹ lực lượng Quân sự, Biên phòng và Công an.

Ngày 14-9, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã phối hợp với các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận, lai dắt 1 tàu/8 lao động về nơi an toàn và cứu vớt đưa 12 người/3 tàu bị chìm của Quảng Ngãi.

Điều đáng lo ngại là hệ thống đê biển ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ mới đảm bảo an toàn với bão cấp 8-10. Trong đó, có 16 đoạn đê với tổng chiều dài 83km và 39 cống xung yếu. Ngoài ra, còn 3 công trình đang thi công dở dang tại Thái Bình và Nam Định.

Các tuyến đê sông từ cấp III trở lên ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ với tổng chiều dài 2.706 km, trong đó có 195 trọng điểm xung yếu gồm: Thanh Hóa 20 điểm, Nghệ An 3 điểm và Hà Tĩnh 4 điểm.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chỉ đạo các lực lượng quản lý hồ chứa, đê điều kiểm tra theo dõi chặt chẽ diễn biến, triển khai vận hành hồ chứa, đê điều nhất là tại những trọng điểm xung yếu đã tích đầy nước, những công trình đang thi công, sửa chữa dở dang để sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn công trình.

Đồng thời, nghiêm cấm người và phương tiện lưu thông tại những khu vực ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ. Sẵn sàng triển khai phương án khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định dân sinh giảm thiểu thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra.

N.B

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-ngap-ung-cuc-bo-do-bao-so-10/