Cảnh báo mới về nguy cơ từ virus cúm A/H1N1

Phát hiện mới nhất cho thấy virus cúm A/H1N1 có thể làm tắc nghẽn mạch máu hoặc gây ra các tổn thương khác ở phổi dẫn đến tử vong.

Phát hiện mới nhất của các nhà nghiên cứu Mỹ cho thấy virus cúm A/H1N1 có thể làm tắc nghẽn mạch máu hoặc gây ra các tổn thương khác ở phổi dẫn đến tử vong. Phát hiện trên được công bố trên tạp chí "American Journal of Roentgenology" số ra ngày 15/10. Nghiên cứu của các nhà khoa học làm việc tại Trung tâm khám chữa bệnh thuộc Viện Y tế Quốc gia có trụ sở tại thành phố Bethesda, bang Maryland, (Mỹ) cho thấy một bệnh nhân nam trung niên nghi nhiễm cúm A/H1N1 nhưng lại cho kết quả xét nghiệm âm tính với chủng virus chết người này, vì thế đã không được điều trị. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi sau khi bệnh nhân này qua đời cách đó 5 ngày lại phát hiện phổi của ông ta đã bị virus A/H1N1 phá hủy, có nhiều vết xước. Kết quả một nghiên cứu khác của các nhà khoa học trường Đại học Michigan, cùng đăng trên tạp chí trên đây, cho thấy một số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 nặng khi được chụp phổi bằng máy CT phát hiện có các cục máu đông làm tắc nghẽn động mạch phổi. Trên cơ sở các phát hiện mới trên đây, các nhà nghiên cứu khuyến cáo nên chụp X-quang và CT để giảm thiểu nguy cơ tử vong cho các bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 nặng. Thuốc chống đông máu có thể được sử dụng để cứu sinh mạng khi các bệnh nhân nhiễm virus cúm A/H1N1 bị phát hiện có các cục máu đông./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/canh-bao-moi-ve-nguy-co-tu-virus-cum-ah1n1/200910/20771.vnplus