Cảnh báo tình trạng gây án nhằm vào phụ nữ sống độc thân

Trong hồ sơ của cơ quan Cảnh sát điều tra, những vụ án nhằm vào những phụ nữ sống một mình hoặc độc thân để giết, hiếp dâm, cướp tài sản diễn ra khá phổ biến. Việc phòng ngừa, nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận thức tự bảo vệ bản thân không phải lúc nào cũng được chú trọng và khi xảy ra chuyện mới phòng liệu có còn hiệu quả?

Vừa rời Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình được mấy ngày, nằm trên giường bệnh, các vết thương căng cứng ở đầu, cổ… khiến bà Lê Thị Tỵ (70 tuổi), trú tại thôn Phong Lai II, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đau nhức, sưng tấy. Xung quanh, hai cô con gái của bà và các cháu quây quần chăm sóc. Chị Đinh Thị Thúy (38 tuổi), con gái bà Tỵ, giọng vẫn còn run run kể lại: “Phúc nhà tôi lớn lắm. Nếu không trong đêm 30 Tết Đinh Dậu 2017, mẹ tôi đã bị sát hại”.

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cho biết, bà Lê Thị Tỵ sống một mình, kinh doanh hàng tạp hóa. Hai con gái lập gia đình ở riêng, thỉnh thoảng có cháu ngoại sang ngủ cùng. Lợi dụng việc đó, Nguyễn Duy Hà (24 tuổi), trú tại thôn Phong Lai I (Đồng Phong) đến gây án.

Khoảng 2h30 ngày 27-1 (30 Tết Đinh Dậu 2017), Hà đến nhà bà Tỵ gọi để mua thẻ nạp điện thoại và xin khất nợ. Bà Tỵ mở cửa gặp Hà tại hè nhưng không bán thẻ nạp tiền điện thoại mà bảo đối tượng về nhà đi ngủ.

Hiện trường vụ sát hại một phụ nữ độc thân.

Thấy bà Tỵ quay vào nhà, Hà đi sau lưng, sử dụng chiếc chày giã cua kim loại đem theo từ nhà đập vào đầu bà Tỵ làm nạn nhân ngã xuống nền nhà. Tiếp đó, Hà xông đến, ngồi đè lên bụng bà Tỵ, sử dụng chày đập liên tiếp vào vùng đầu, mặt… Thấy nạn nhân chống đỡ, Hà bỏ chiếc chày ra hè và lấy dao phay kim loại màu trắng cán gỗ, giấu trong túi quần chém vào cổ bên phải bà Tỵ.

Bị chém, nạn nhân giơ tay túm giữ dao, đồng thời hô hoán. Lúc này, Nguyễn Diệu Linh (17 tuổi, con gái chị Thúy) đang ngủ trong nhà chạy ra. Thấy Hà đang cầm dao chém bà ngoại, cháu Linh van xin liền bị đối tượng xông đến chém. Linh bỏ chạy vào phía giường ngủ tại gian bán hàng, Hà đuổi theo chém nhưng không trúng.

Quá trình giằng dao với hung thủ, Linh bị dao gây rách tay, kêu cứu thảm thiết trong đêm. Nghe thấy tiếng cháu Linh, anh Nguyễn Văn Thuần và Nguyễn Duy Lương- hàng xóm cạnh nhà nạn nhân chạy đến thì Hà bỏ chạy... Sau đó, bà Tỵ và cháu Linh được mọi người đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm Công an huyện Nho Quan đã lập tức có mặt, khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt Nguyễn Duy Hà. Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận, ở đối diện với nhà bà Lê Thị Tỵ nên thường xuyên mua thẻ nạp tiền điện thoại di động, mua chè, thuốc lá của bà Tỵ và còn nợ bà Tỵ 1,5 triệu đồng.

Biết bà Tỵ ở một mình, Hà mang theo hung khí để sát hại nhưng bất thành. Ngày 18-2, cơ quan CSĐT Công an huyện Nho Quan đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Duy Hà về hành vi “Giết người”.

Mới đây, ngày 6-2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ nghi phạm Võ Văn Thịnh (28 tuổi), trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình về hành vi giết người và hiếp dâm. Thịnh khai nhận, biết bà Phan T. H. (54 tuổi), trú khu vực 5, phường Thủy Xuân, TP Huế sống một mình, có con gái đã lập gia đình ở riêng.

Ngôi nhà bà H. đang ở được cho một nghệ nhân mượn để làm cơ sở đúc đồng và Thịnh theo học nghề, ở tại cơ sở này 6 năm nay. Tối 4-2, sau khi ăn nhậu về, do thấy bà H. nằm ngủ trên giường nên Thịnh nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Khi đối tượng ngồi đè lên bụng bà H. để thực hiện hành vi hiếp dâm thì bị bà H. chống cự nên Thịnh dùng chăn đè chặt vào mũi và miệng bà H. làm nạn nhân tử vong.

Việc các phụ nữ, cụ già sống độc thân đang trở thành "mục tiêu" của bọn tội phạm nên Công an một số địa phương đã có sáng kiến yêu cầu lực lượng Công an xã, phường khảo sát, lập danh sách và vẽ sơ đồ nơi ở của từng cụ, từ đó giao trách nhiệm cho các Cảnh sát khu vực, Công an viên thường xuyên quan tâm, qua lại nắm tình hình.

Trung tá Đỗ Danh Chiến, Trưởng Công an phường Xuân La Quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, tại phường có một số trường hợp sống một mình hoặc độc thân. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Khi xảy ra vụ việc, có người vẫn cho là việc của họ chứ không xảy ra với mình.

Công an phường Xuân La đã giao nhiệm vụ cho Cảnh sát khu vực nắm rõ những trường hợp này, khi khai báo tạm trú tạm vắng, đồng thời phối hợp với các đoàn thể của ủy ban phường quan tâm tuyên truyền về an ninh trật tự, cho số điện thoại Công an phường để gọi khi cần thiết. Ngoài ra, động viên các hộ xung quanh quan tâm để ý, gọi điện thoại thăm hỏi hoặc kiểm tra vào các thời điểm "nhạy cảm" như sáng sớm và lúc xẩm tối, khi có vấn đề nào đó xảy ra phải báo ngay đến Công an phường.

Cơ quan Công an khuyến cáo, khi sống một mình, không nên đeo các đồ trang sức đắt tiền, không bộc lộ việc có tài sản vì như thế đã vô tình câu nhử các đối tượng phạm tội. Bên cạnh đó, cần phải nêu cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, xây dựng phong trào an ninh cơ sở, các tổ liên gia, tự quản và các cụm an ninh để người này bảo vệ người kia. Lực lượng Công an cơ sở cần phải làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc địa bàn, đối tượng, thường xuyên làm tốt công tác răn đe, giáo dục, đặc biệt với các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Kỹ năng cơ bản nhất để thoát hiểm là đừng tự biến mình "thành mồi" cho các đối tượng phạm tội. Việc chủ động phòng ngừa sẽ ngăn chặn hoặc giảm thiểu được thiệt hại trong các vụ án cướp trong nhà. Đối với hộ độc thân, cần thận trọng và hạn chế việc mời người khác đến chỗ ở của mình để trò chuyện, ăn uống, sinh hoạt. Nhất là đối với những người mới quen, hoặc không rõ lai lịch, công việc, hoạt động... Trong các gia đình, hệ thống cửa luôn được kiểm tra, đóng khóa cẩn thận.

Minh Hiền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/lan-theo-dau-vet-toi-pham/canh-bao-tinh-trang-gay-an-nham-vao-phu-nu-song-doc-than-429055/