Cảnh báo về Trân Châu Cảng mới ở Triều Tiên

Trang mạng “Tin tức Quốc phòng” (Defense News) của Mỹ vừa nhận định rằng, Quân đội Mỹ hoàn toàn không chuẩn bị gì cho cuộc chiến tiềm năng với Triều Tiên.

“Ngày mai chiến tranh, thế mà quân đội Mỹ không hề hay biết” - đây là nội dung bình luận của trang mạng “Tin tức Quốc phòng” (Defense News) của Mỹ. bài viết cho rằng, lực lượng vũ trang Hoa Kỳ có vẻ như không hề ngờ rằng chiến tranh có thể sẽ nổ ra chỉ sau ít giờ phút nữa.

Theo quan điểm Defense News, nếu theo dõi những tin tức mới nhất do các hãng thông tấn quốc tế đưa ra hoặc đọc thông điệp của Tổng thống Trump trên tweet, thì sẽ có ấn tượng là Hoa Kỳ đang mấp mé bờ vực cuộc chiến tranh hạt nhân khủng khiếp với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Thế nhưng, theo nhận xét của Defense News, có vẻ như là Lầu Năm Góc đã ngủ quên, không hề đưa ra bất cứ cảnh báo gì với quân đội Mỹ, đặc biệt là lực lượng đang đồn trú trên bán đảo Triều Tiên.

Tại căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka, hàng không mẫu hạm hạt nhân CVN-76 USS Ronald Reagan đậu một cách yên bình ở bến tàu. Thả neo gần đó là tàu chỉ huy tham mưu của Hạm đội 7 Mỹ, chiếc LCC-19 USS Blue Ridge cũng "yen bình" chẳng kém.

Có thể nhận thấy rằng, trong các đơn vị và cơ cấu hỗn hợp của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương nói chung và trên bán đảo Triều Tiên nói riêng đang ngập tràn sự bình thản, các chiến hạm và nhân viên ung dung thực hiện những hoạt động thường nhật.

Ngoài ra, trang mạng quân sự nổi tiếng của Mỹ còn tiết lộ là hiện nay, Nhà Trắng vẫn chưa ra chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát lệnh yêu cầu các công dân Mỹ khẩn trương rời Hàn Quốc.

Tuy nhiên, trong các tuyên bố trước báo giới và công chúng thì lực lượng vũ trang Hoa Kỳ lớn tiếng tuyên bố rằng, các lực lượng của họ đang trong trạng thái "sẵn sàng chiến đấu cao độ và sẵn sàng đẩy lui bất kỳ cuộc tấn công của đối phương".

Defense News nhấn mạnh, những ngôn từ hùng biện quân sự không phản ánh đúng sự kiện thực tế tại các địa điểm đóng quân, còn thông tin cơ bản mâu thuẫn với sự thật.

Chuyên gia Mỹ cho rằng, Lầu Năm Góc đang chủ quan, lơ là phòng bị

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia Mỹ cho rằng, các động thái của Quân đội Mỹ cho thấy 2 khả năng: Một là họ tin tưởng rằng chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra; hai là họ đã vô cùng chủ quan, lơ là phòng bị trước những thời khắc sinh tử có thể bùng phát chiến tranh.

Giới phân tích nhắc nhở rằng, nguyên nhân chủ yếu khiến Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng phát là do loạt sai lầm ngoại giao, còn trận chiến thảm bại kinh hoàng nhất trong Thế chiến 2 và trong toàn bộ lịch sử Hoa Kỳ cũng bắt đầu từ sự chủ quan, mất cảnh giác của Quân đội Mỹ ở Trân Châu Cảng.

Hiện nay, thực lực quân sự của Triều Tiên tuy không thể so sánh được với Mỹ nhưng lực lượng tên lửa tầm trung của họ đã đủ khả năng tiêu diệt phần lớn quân Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, còn ở Nhật Bản và Hàn Quốc, thậm chí là chỉ cần pháo binh và tên lửa tầm ngắn.

Nếu Mỹ chủ quan khinh địch thì rất có thể đại bộ phận binh lực Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương sẽ bị tiêu diệt chỉ trong một đòn đánh đầu tiên. Những tuyên bố về khả năng đánh chặn siêu hạng của THAAD, Patriot, Aegis dù có là thực thì cũng không đủ để ngăn chặn hàng nghìn quả tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Triều Tiên, cùng với hàng trăm nghìn quả đại pháo.

Hoa Kỳ và thất bại kinh hoàng ở Trân Châu Cảng

Thiết giáp hạm USS California của Mỹ bị máy bay Nhật đánh chìm trong trận Trân Châu Cảng

Trận tấn công Trân Châu Cảng (hay Chiến dịch Hawaii theo cách gọi của Bộ Tổng tư lệnh Đế quốc Nhật Bản) là một đòn tấn công quân sự bất ngờ được Hải quân Nhật Bản thực hiện nhằm vào căn cứ hải quân-không quân của Hoa Kỳ tại Trân Châu Cảng, thuộc tiểu bang Hawaii vào sáng Chủ Nhật, ngày 7 tháng 12 năm 1941, gây ra thiệt hại nặng nề nhất cho Hoa Kỳ trước và trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Cuộc tấn công bao gồm hai đợt không kích với tổng cộng 353 máy bay xuất phát từ 6 tàu sân bay Nhật Bản. Trận tấn công đã đánh chìm 4 thiết giáp hạm Hoa Kỳ (2 chiếc trong số đó sau này được vớt lên và đưa trở lại hoạt động), và gây hư hỏng cho 4 chiếc khác.

Quân Nhật còn đánh chìm hoặc phá hoại 3 tàu tuần dương, 3 tàu khu trục và 1 tàu rải lôi, phá hủy 188 máy bay, gây tổn thất nặng nề về con người: 2.402 lính Mỹ tử trận và 1.282 người khác bị thương; trong khi đó, Nhật Bản chỉ thiệt hại 29 máy bay và 4 tàu ngầm bỏ túi, cùng với 65 người thương vong.

Cuộc tấn công này có đặc trưng nổi bật là sự bí mật, bất ngờ của Quân đội Nhật Bản và sự lơ là, mất cảnh giác đáng ngạc nhiên của Quân đội Hoa Kỳ, bất chấp mọi lời bao biện là “không có bất cứ một lời tuyên chiến chính thức nào được đưa ra” hoặc “đây là một hành động đánh lén”.

Còn Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt đã tuyên bố rằng, ngày 7 tháng 12 năm 1941 "sẽ sống mãi trong sự ô nhục" ("A date which will live in infamy").

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/canh-bao-ve-tran-chau-cang-moi-o-trieu-tien-3341441/