Cảnh đáng sợ nhà cao tầng nghiêng đè nhau chờ sập ở Hà Nội

Hai ngôi nhà 4 tầng ở ngõ Trung Tả (phường Thổ Quan, Hà Nội) đang lún nghiêng ngày càng nghiêm trọng, đè lên nhà bên cạnh và có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Nhiều năm nay, người dân sống trong ngõ Trung Tả (phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội) luôn phải sống trong tình cảnh nơm nớp, lo sợ bởi hai ngôi nhà 4 tầng số 33, 35 trong ngõ này bị sụt lún, nghiêng hẳn sang căn nhà số 41 (liền kề) và ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Theo ông Phạm Bá Hoa (chủ nhà số 41), trước đây, nhà số 33 và 35 nghiêng nhẹ nhưng giờ thì nghiêng mạnh. Phía trên ngọn của nhà số 35 hiện đã nằm sát hẳn sang ngôi nhà của ông cùng với những vết nứt ngày càng chạy dài, lan rộng ra xung quanh khiến ai cũng lo sợ. “Gia đình tôi cùng những gia đình khác sống xung quanh đã làm đơn gửi lên UBND phường Thổ Quan nhiều lần nhưng đến nay hai ngôi nhà bị nghiêng mạnh vẫn nằm đấy mà chưa thấy lãnh đạo phường xử lý”, ông Hoa thông tin.

Theo quan sát của PV Kiến Thức, phía trên của ngôi nhà số 33 đã nghiêng hẳn sang nhà số 35 và nhà số 35 nằm sát vào nhà số 41.

Khoảng cách của nhà số 35 và 41 càng lên cao càng sát vào nhau.

Nhà số 35 tựa hẳn vào nhà số 41, và xuất hiện thêm những vết nứt trên đỉnh.

Trao đổi thông tin với PV Kiến Thức, anh Dương Hồng Hiệp (nhà số 39, nằm giữa nhà số 35 và 41 cũng vô cùng sợ hãi. Anh Hiệp cho hay: “Chúng tôi rất sợ vì chẳng biết các nhà bị lún nghiêng đổ lúc nào. Chỉ mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý để đảm bảo an toàn cho chúng tôi, cũng như người đi đường di chuyển qua đây”.

Ngôi nhà cấp 4 (số 39, bạt xanh) của gia đình anh Hiệp nằm thọt lỏm bên dưới các ngôi nhà đang bị lún nghiêng vô cùng nguy hiểm.

Mặt tường sau của ngôi nhà số 35 liên tục xuất hiện những vết nứt chạy dài.

Các vết nứt ngày càng lớn và chạy dài ở phía trước.

Những mảng tường nhà số 35 bắt đầu rơi vỡ.

Liên quan đến sự việc, ngày 13/12, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch UBND phường Thổ Quan (quận Đống Đa, Hà Nội) – cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin về việc các ngôi nhà trong ngõ Trung Tả bị sụt lún, nghiêng gây nguy hiểm cho người dân, chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng xuống hiện trường. Chủ hộ số 41 cũng đã đồng thuận phương án giao Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến khảo sát, đánh giá độ nghiêng và tình trạng nguy hiểm. Chủ nhà 35 đồng ý phá dỡ, nhưng phía nhà số 33 do bên trong đang có hơn 10 nhân khẩu sinh sống nên họ chưa có sự thống nhất được giữa các thành viên và phối hợp với UBND phường để làm các thủ tục kiểm định. Chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền, giải thích cho các gia đình hiểu mức độ nguy hiểm của ngôi nhà để sớm có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho mọi người”.

Theo người dân sống trong ngõ Trung Tả, ngoài các hộ dân sinh sống gần khu vực các ngôi nhà bị lún nghiêng thì hàng ngày có nhiều em học sinh của một trường tiểu học và trung học trên địa bàn di chuyển qua đây.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/canh-dang-so-nha-cao-tang-nghieng-de-nhau-cho-sap-o-ha-noi-795498.html