Cánh đồng hoa hướng dương đóng cửa chuẩn bị cho ngày hội hoa 2016

Ngày 25/12 tới, Ngày hội Hoa hướng dương sẽ chính thức được tổ chức ở miền Tây xứ Nghệ với nhiều chương trình hấp dẫn.

Mặc dù cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An mới lác đác hoa nhưng đã có rất đông du khách đến tham quan. Theo báo Nghệ An, hầu hết khách đến tham quan cánh đồng hoa đều theo dạng tự phát, một số người bẻ hoa, hái nụ hoặc vứt rác bừa bãi làm mất mỹ quan.

Để bảo vệ cho hoa phát triển, nở đồng loạt đúng dịp, đơn vị chủ quản (Công ty cổ phần TH) tạm đóng cửa, không nhận khách vào tham quan từ ngày 6/12, đến ngày 15/12 sẽ mở cửa trở lại. Ngày hội hoa hướng dương lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 25 đến 27/12. Du khách sẽ được tham quan cánh đồng rộng gần 80 ha ở Nghĩa Đàn.

Ảnh minh họa - VNE

Từ một cánh đồng hoa hướng dương được trồng để làm nguyên liệu thức ăn cho bò sau các vụ luân canh, thế nhưng, giờ đây, cánh đồng này lại trở thành điểm thu hút nhiều người, bởi vẻ đẹp của những bông hoa rực rỡ sắc vàng.

Ngày 25/12 tới đây, ngày hội hoa hướng dương sẽ chính thức được tổ chức ở miền Tây xứ Nghệ, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn, chụp ảnh của người dân. Bên cạnh đó, ngày hội còn có những chương trình đặc sắc khác như: Đêm hội sắc xuân và cuộc thi người đẹp "Ngày hội hoa hướng dương". Sự kiện thú vị này dự kiến sẽ thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến với miền Tây xứ Nghệ.

Với diện tích 80ha, hàng triệu đóa hoa trên cánh đồng hoa hướng dương tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đang sẵn sàng bung nở, phủ vàng rực sáng cả một vùng rộng lớn, tạo nên một khung cảnh châu Âu giữa lòng xứ Nghệ.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/canh-dong-hoa-huong-duong-dong-cua-chuan-bi-cho-ngay-hoi-hoa-2016-221712.html