Cảnh giác chiêu trò lừa đảo của cặp đôi người Trung Quốc

Chỉ bằng một vài cú điện thoại, hai đối tượng người Trung Quốc dễ dàng chiếm đoạt tiền tỷ của các bị hại trên khắp cả nước.

Ngày 22/8, TAND TP.Hà Nội đưa các bị cáo Tan Shi Ren (SN 1984) và Zhao Xiao Mei (SN 1980), đều mang quốc tịch Trung Quốc ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, vào khọảng 7h30 ngày 24/8/2016, bà Trần Thị Tường M. nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, giới thiệu là Công an điều tra tỉnh Quảng Ninh, thông báo số giấy chứng minh nhân dan của bà M. đã bị các đối tượng xấu sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Một lúc sau, đối tượng này chuyển máy cho bà M. nói chuyện với một người tên Tuấn, xưng danh là Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi biết bị hại có nhiều tài sản, các đối tượng yêu cầu bà M. rút hết tiền trong tài khoản rồi yêu cầu người phụ nữ này chuyển tiền vào số tài khoản mới do chúng cung cấp. Các đối tượng xấu dễ dàng chiếm đoạt tiền tỷ của bị hại.

Bằng thủ đoạn tương tự, dưới hình thức giả danh cán bộ của các cơ quan pháp luật gọi điện cho bị hại thông báo họ có liên quan đến các vụ án do cơ quan công an đang điều tra để người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản đã được chỉ định để chiếm đoạt tài sản.

Trong tháng 8/2016, tại địa bàn TP.Hà Nội, Nha Trang, Khánh Hòa, Tan Ri Shen cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ của người bị hại; Zhao Xiao Mei chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, tòa cấp sơ thẩm có đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội đúng như tội danh mà VKS truy tố. Xét thấy hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Tan Shi Ren 13 năm tù và Zhao Xiao Mei 9 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thúy An

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/canh-giac-chieu-tro-lua-dao-cua-cap-doi-nguoi-trung-quoc-a336552.html