'Cảnh giác' sức mạnh Nga, quân sự Mỹ ráo riết chuẩn bị

Quân đội Mỹ đang hướng tới các cuộc tập trận toàn cầu để chuẩn bị tốt hơn trước sự gia tăng hiện diện của Nga.

Quân đội Mỹ đang hướng tới các cuộc tập trận toàn cầu để chuẩn bị tốt hơn trước sự gia tăng hiện diện của Nga và các mối đe dọa khác trên toàn thế giới, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters.

Các quan chức Mỹ nhận thấy họ cần chuẩn bị tốt hơn trước các mối đe dọa ngày càng phức tạp trên tất cả các lĩnh vực chiến trận - trên biển, trên không, không gian và trên mạng.

Lính Mỹ đang được lên kế hoạch tăng cường diễn tập phối hợp với quy mô lớn. (Nguồn: Reuters)

Theo Tướng không quân Mỹ Healy, trong năm tới, quân đội Mỹ sẽ lên kế hoạch thực hiện 11 cuộc tập trận quan trọng ở nhiều nước NATO, từ Iceland đến Anh, các quốc gia Baltic và có thể cả Phần Lan. Những cuộc tập trận này sẽ bao gồm không quân, bộ binh và hải quân.

Một số cuộc tập trận quy mô nhỏ với định hướng toàn cầu đã được tổ chức, nhưng mục tiêu là thực hiện các bài tập mang tính thách thức hơn cho tới năm tài chính 2020, bao gồm tất cả lực lượng từ 9 bộ chỉ huy tác chiến - thay vì tập trung vào các khu vực cụ thể hoặc một nhánh quân đội nhất định, như Thủy quân lục chiến, Tướng John Healy - người chỉ đạo các cuộc tập trận của Mỹ tại châu Âu nói trong một cuộc phỏng vấn tuần này. "Những gì chúng tôi hướng tới là một chương trình tập trận hội nhập toàn cầu."

Ông nói các cuộc tập trận và huấn luyện là điều cần thiết để tập dượt đối phó với các xung đột có thể xảy ra và họ cần phải thể hiện đúng thực tế toàn cầu của các mối đe dọa quân sự hiện nay, bao gồm cả chiến tranh trên mạng.

Ông Healy cho biết Nga đã là trọng tâm chú ý chính của ông ở châu Âu, và các quan chức Mỹ cũng đang hết sức chú ý tới cuộc tập trận Zapad của Moscow sẽ diễn ra vào tháng tới và nhiều chuyên gia cho rằng có thể lên tới khoảng 100.000 quân.

Ông cho biết các nhà quan sát Nga đã tham dự các cuộc tập trận gần đây của Mỹ và NATO ở khu vực Biển Đen, nhưng Moscow vẫn chưa đưa ra lời mời tương tự đối với các cuộc tập trận của riêng mình.

Nhằm phản ứng Nga sau vụ sát nhập khu vực Crimea vào năm 2014, lực lượng của Hoa Kỳ và NATO đã tăng cường sự hiện diện và huấn luyện ở châu Âu. Điều này bao gồm việc bổ sung bốn nhóm chiến đấu luân phiên của NATO với 1.000 binh sĩ mỗi nhóm ở Estonia, Lithuania, Latvia và Ba Lan, tất cả đều có biên giới với Nga.

(Theo Reuters)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/canh-giac-suc-manh-nga-quan-su-my-rao-riet-chuan-bi-248914.html