Cảnh giác trước tour du lịch 0 đồng

Các công ty lữ hành Trung Quốc nhận khách đi du lịch đến Hạ Long chỉ với 0 đồng, sau đó bán lại cho DN lữ hành tại Việt Nam khiến lượng khách qua cửa khẩu Móng Cái thời gian qua tăng gấp 2-3 lần.

Theo nguồn tin từ An ninh thủ đô, lượng khách đông khủng khiếp từ Trung Quốc ngày ngày vẫn tràn qua cửa khẩu Móng Cái vào Việt Nam, đang khiến du lịch Quảng Ninh oằn mình gồng gánh.

Mỗi ngày, Quảng Ninh đón 5.000 đến 7.000 khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam (cuối tuần có thể tăng ít nhất gấp đôi) về lý thuyết là con số trong mơ với du lịch đất Mỏ. Sức hút từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái, biển Bãi Cháy hay đặc biệt là di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long khiến cho lượng khách tới đây không hề có dấu hiệu giảm.

Nghe qua thì đó là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, trên thực tế, với hình thức “du lịch 0 đồng”, du lịch Quảng Ninh hầu như chẳng thu được gì và hầu hết dòng tiền chỉ chảy vào túi của các công ty lữ hành, hoặc các đơn vị nhỏ lẻ cung cấp dịch vụ ăn uống, quà lưu niệm. Đó là còn chưa kể môi trường bị ô nhiễm và văn hóa bị ảnh hưởng.

Mỗi ngày, Quảng Ninh đón 5.000 đến 7.000 khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam. Ảnh minh họa

Bà Nguyễn Thị Dung, giám đốc một khách sạn tại Tuần Châu (TP.Hạ Long) cho biết, khách Trung Quốc tăng cao do các “tour du lịch 0 đồng”, Thanh niên thông tin thêm.

Theo đó, các công ty lữ hành Trung Quốc nhận khách đi du lịch đến Hạ Long chỉ với 0 đồng, sau đó bán lại cho doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam. Từ TP.Móng Cái, khách được đưa về Hạ Long và buộc phải vào các trung tâm thương mại dành riêng, mua hàng với giá rất đắt. Các cửa hàng này sẽ trả hoa hồng cho các DN lữ hành đã có “công” đưa khách đến.

“Khách dạng này được các công ty lữ hành thuê khách sạn, nhà nghỉ với thời gian chỉ từ 8 - 9 tiếng để giảm chi phí, suất ăn chỉ đặt 20.000 - 30.000 đồng”, bà Dung nói.

Theo đó, Vnexpress cho biết, bà Vũ Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thừa nhận hoạt động đón khách qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã tái diễn một số vấn đề như Công ty Việt Nam cấu kết với công ty nước ngoài mua "tour dưới giá thành", thu tiền theo "đầu khách" từ hướng dẫn viên, để hướng dẫn viên ép khách vào điểm du lịch ngoài chương trình, các điểm bán hàng có xuất xứ không rõ ràng...

Để chấn chỉnh những vi phạm trên, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các huyện, thành phố thanh tra, kiểm tra quyết liệt với hoạt động kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ... Đồng thời kiến nghị Tổng cục Du lịch thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế nếu phát hiện vi phạm. Móng Cái được yêu cầu xử lý ngay việc treo biển quảng cáo tại các cơ sở bán hàng không theo quy định.

Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) sẽ bàn thống nhất các giải pháp quản lý hoạt động giữa 2 địa phương.

Hồi giữa tháng 3, Chánh thanh tra Sở Du lịch Quảng Ninh đã ra quyết định phạt hành chính 25 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch quốc tế Hạ Long (trụ sở tại TP Hạ Long) về hành vi không quản lý khách theo hợp đồng du lịch đã ký kết.

Đỗ Thu Thoan (t.h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/canh-giac-truoc-tour-du-lich-0-dong-d118458.html