Cảnh giác trước Trung Quốc, Đài Loan triển khai tên lửa phòng không PAC-3

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho hay họ mới triển khai một trong những hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất thế giới PAC-3 ngay tại khu vực bờ biển phía đông. Động thái này nhằm đối phó với việc Trung Quốc 'thay dổi chiến lược quân sự'.

CNA đưa tin theo Cơ quan Quốc phòng Đài Loan, hệ thống tên lửa PAC-3 đã được chuyển tới khu vực Hualien và Taitung nhằm đảm bảo khả năng Đài Loan có thể chống chọi trước mọi cuộc tấn công.

Còn theo Taiwan News, đây là lần đầu tiên Đài Loan lên tiếng xác nhận triển khai PAC-3 tại khu vực vốn thưa thớt dân cư là Hualien và Taitung. Bởi lâu nay, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 vẫn được cho hiện diện tại các thành phố đông dân như Đài Bắc, Taichung và Kaohsiung.

Hệ thống tên lửa phòng không PAC-3.

Hệ thống tên lửa phòng không PAC-3.

Trong bản báo cáo, cơ quan Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh quân đội Đài Loan quyết tâm tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu thông qua các cuộc tập trận, huấn luyện, triển khai quân sự và tăng cường trao đổi giữa các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang trong bối cảnh Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng.

Cũng theo bản báo cáo trên, các lực lượng vũ trang Đài Loan sẽ tiến hành tuần tra, tập trận không quân và tham gia các cuộc tập trận không quân - hải quân chung nhằm tăng khả năng bảo vệ quyền đánh bắt và an toàn của ngư dân Đài Loan ở Biển Đông.

Về phần mình, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông, tuyến đường biển mang lại giá trị kinh tế hơn 5 ngày tỷ USD/năm. Không chỉ ngang nhiên xây dựng trái phép hàng loạt hòn đảo nhân tạo, Bắc Kinh còn nhanh chóng tiến hành quân sự hóa ở Biển Đông.

Thậm chí, Trung Quốc cáo buộc sự can thiệp của Mỹ ở Biển Đông là “mối đe dọa lớn nhất” đối với an ninh khu vực. Bắc Kinh cho rằng Washington đang phô trương sức mạnh quân sự bằng cách thúc đẩy quan hệ liên minh trong khu vực. \

Trong thời gian qua, không chỉ điều động thêm lực lượng tàu chiến, Hải quân Mỹ cũng đã tăng cường tiến hành tuần tra ở Biển Đông nhằm đảo bảo quyền tự do hàng hải và hàng không.

Hồi tuần trước, Bắc Kinh đã có tuyên bố mang tính dịu giọng khi cho biết sẽ tôn trọng các quy tắc liên quan tới quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Trung Quốc khẳng định “phản đối” các quốc gia lợi dụng danh nghĩa để xâm phạm lãnh thổ nước này. Tuyên bố này được đưa ra sau khi nhóm tàu sân bay của Mỹ tiến hành tuần ra theo kế hoạch ở Biển Đông.

“Chúng tôi cực lực phản đối các bên liên quan đe dọa và gây ảnh hưởng tới chủ quyền và an ninh của các nước ven biển dưới danh nghĩa đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không. Chúng tôi hy vọng các nước liên quan có thêm hành động đảm bảo nền hòa bình và ổn định trong khu vực”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/canh-giac-truoc-trung-quoc-dai-loan-trien-khai-ten-lua-phong-khong-pac3-post222158.info