Cảnh giác với thủ đoạn lừa gạt nộp tiền trước để được đưa đi lao động ở nước ngoài

Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phản ánh về vụ việc hơn 100 người dân ở 2 xã Nghĩa An và Nghĩa Phú, TP.Quảng Ngãi đóng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng cho các đối tượng môi giới để sang Hàn Quốc làm việc nhưng kết cục là không những không thể đi Hàn Quốc mà khoản tiền đóng cho các đối tượng môi giới cũng chưa lấy lại và có nguy cơ mất trắng. Thủ đoạn lừa đảo này đã được các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo nhưng không ít người vì nhẹ dạ, cả tin nên vẫn bị mắc lừa.

Những nạn nhân này đều mất khoản tiền từ 35 triệu đến cả trăm triệu đồng khi đóng cho các đối tượng môi giới để tìm kiếm cơ hội đi Hàn Quốc làm việc nhưng rốt cuộc lại rơi vào tình cảnh “tiền mất, nợ mang”. Từ những lời mời chào “có cánh” như thủ tục nhanh gọn, được xuất cảnh ngay, không tốn thời gian học tiếng Hàn Quốc, chi phí thấp, trong khi lương cao nên người dân nhẹ dạ, cả tin, chấp nhận đóng một khoản tiền lớn cho các đối tượng môi giới và bị sập bẫy lừa lúc nào chẳng hay, đến khi vụ việc vỡ lở thì đã muộn.

Đã từng xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền tài sản của người có nhu cầu đi nước ngoài làm việc nhưng nhiều người vẫn chưa rút ra bài học khi chọn con đường xuất ngoại thông qua các đối tượng môi giới, kể cả các trang mạng xã hội tuyển dụng chui.

Hiện nay, ở các địa phương như tại tỉnh Quảng Ngãi đều có những đơn vị chính thống được giao tuyển dụng, đào tạo và đưa người lao động sang nước ngoài làm việc. Việc đi theo con đường môi giới sẽ luôn tìm ẩn những rủi ro và không an toàn. Khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chọn lọc kỹ thông tin và khi có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài có thể tra cứu thông tin về doanh nghiệp có giấy phép tại Trang Thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước tại địa chỉ www.dolab.gov.vn để không sập bẫy lừa của các đối tượng môi giới

Minh Huy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/canh-giac-voi-thu-doan-lua-gat-nop-tien-truoc-de-duoc-dua-di-lao-dong-o-nuoc-ngoai-222443.htm