Cảnh Nga đón tàu chiến Ấn Độ khiến Bắc Kinh bực

Dù là một chuyến thăm chính thức đến Nga nhưng chưa bao giờ tàu chiến Hải quân Ấn Độ lại di chuyển đến gần biên giới Trung Quốc như vậy.

Trà Khánh

Theo Sina, chiến hạm INS Sahyadri (F49) của Hải quân Ấn Độ vừa có chuyến thăm chính thức đến thành phồ Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông, Nga cũng là đại bản doanh của Hạm đội Thái Bình Dương của nước này. Điều này sẽ không có gì đáng nói nếu như Vladivostok không phải là vùng tiếp giáp với biên giới Trung Quốc và Bắc Kinh không hề hài lòng với điều này.

INS Sahyadri là tàu thứ ba thuộc lớp hộ vệ tàng hình Shivalik do Ấn Độ tự đóng mới và chỉ có ba chiếc loại này được Hải quân Ấn Độ đưa vào trang bị. Tàu INS Sahyadri được đưa vào trang bị từ năm 2012 trước nó là hai tàu INS Shivalik và INS Satpura lần lượt được đưa vào biên chế vào năm 2010 và 2011.

Tờ India Times của Ấn Độ lại cho rằng, việc tàu chiến của nước này xuất hiện tại Thái Bình Dương là điều hết sức bình thường khi khu vực này có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Ấn Độ. Trong ảnh là pháo binh của Hạm đội Thái Bình Dương khai pháo chào mừng tàu INS Sahyadri đến Vladivostok.

Nhiều chuyên gia nhận định, trong cuộc chiến ngầm giữa Mỹ và Trung Quốc tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hiện tại Ấn Độ không muốn đứng về bất cứ bên nào và duy trì một vị thế trung lập.

Theo thống kê hiện tại, mỗi năm Ấn Độ đưa vào trang bị 5 tàu chiến mới và số tàu này giúp tăng cường đáng kể khả năng tác chiến của hải quân nước này không chỉ bó hẹp trong khu vực Ấn Độ Dương mà cả Thái Bình Dương.

Chiến hạm tàng hình INS Sahyadri có lượng giãn nước tối đa 6.200 tấn, dài hơn 142m và rộng gần 17m. Toàn bộ con tàu này được vận hành bởi hai động cơ diesel GE LM2500+ có công suất 33.600 shp.

Nó có thể di chuyển với vận tốc tối đa là 32 hải lý/giờ và có tầm hoạt động lên đến 9.000km ở vận tốc 18 hải lý/giờ.

Hệ thống vũ khí trên các tàu khu trục tàng hình lớp Shivalik khá đa dạng gồm một pháo chính OTO Melara 76mm, hai tổ hợp vũ khí đánh chặn tầm gần AK-630, hệ thống ống phóng ngư lôi DTA-53-956 và tổ hợp rocket chống ngầm RBU-6000.

Về hệ thống tên lửa mang theo, các tàu Shivalik là một kho tên lửa thực sự với hệ thống ống phóng tên lửa thẳng đứng mang theo các tên lửa phòng không trên hạm gồm Barak 1 và Shtil-1 với 32 đơn vị. Trong khi đó lên hành trình và tên lửa chống hạm gồm có BrahMos và Klub tất cả đều được triển khai từ ống phóng thẳng đứng với 16 đơn vị.

Với chừng đó vũ khí hoàn toàn có thể cho phép INS Sahyadri đối đầu với các tàu chiến mạnh nhất của Trung Quốc hiện tại kể cả tàu khu trục Type 052D.

Được biết, tàu INS Sahyadri là một phần của biên đội tàu chiến gồm 4 chiếc của Hải quân Ấn Độ đang hoạt động tại Thái Bình Dương là INS Sahyadri, INS Satpura, INS Shakti và INS Kirch. Trước khi đến Nga vào cuối tháng 5 tàu INS Sahyadri cũng đã ghé thăm cảng Subic của Philippines.

Trong ảnh là đội tiêu binh danh dự của Hạm đội Thái Bình Dương trong buổi lễ đón tàu INS Sahyadri.

Tàu INS Sahyadri sau khi cập bến Vladivostok vào hôm 27/6.

Trong ảnh là Chuẩn đô đốc SV Bhokare người đứng đầu biên đội tàu chiến của Ấn Độ hoạt động tại Thái Bình Dương trong chuyến thăm tới Nga.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/canh-nga-don-tau-chien-an-do-khien-bac-kinh-buc-705179.html