Cảnh sát 113 bơi vượt sông, bắt kẻ gây rối

- Thấy đối tượng nhảy xuống sông Hàn định bỏ trốn, trung sĩ Nguyễn Duy Trọng đã lao theo, bắt gọn ngay giữa sông.

Tối 27/5, Cảnh sát 113 Đà Nẵng cho hay, 5 đối tượng định dùng dao phay gây hấn lúc 17g30 chiều 27/5 đã bị Cảnh sát 113 tóm gọn. Đó là Nguyễn Văn Việt (19 tuổi, trú 223/56 Trường Chinh, quận Cẩm Lệ), Bùi Vĩnh Trung (15 tuổi), Phạm Đức Thiện (16 tuổi, cùng trú tổ 11), Hồ Đức Trung (17 tuổi, trú tổ 12) và Huỳnh Văn Cường (17 tuổi, trú tổ 14, cùng thuộc phườngThọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Vào thời điểm trên, tổ tuần tra của Cảnh sát 113 Đà Nẵng do trung úy Võ Anh Đào làm tổ trưởng phát hiện tại một quán giải khát trên đường Lê Văn Duyệt, nằm bên hông Nhà Văn hóa Thanh niên Đà Nẵng (thuộc phường Thạch Thang, quận Hải Châu) có nhóm 5 thanh niên có nhiều biểu hiện đáng ngờ. Khi Cảnh sát 113 đến kiểm tra thì phát hiện nhóm thanh niên này đang thủ sẵn 3 con dao phay. Bị phát hiện, nhóm thanh niên chống cự rồi bỏ chạy. Tuy nhiên 4 đối tượng là Nguyễn Văn Việt, Bùi Vĩnh Trung, Phạm Đức Thiện và Hồ Đức Trung đã bị Cảnh sát 113 khống chế ngay tại chỗ. Riêng Huỳnh Văn Cường bỏ chạy đến khu vực Cảng Sông Hàn ở phía đối diện, cách đó gần 100m (ở bờ Tây sông Hàn) thì nhảy xuống sông định trốn thoát. Ngay lập tức, trung sĩ Nguyễn Duy Trọng nhảy xuống sông, bơi đuổi theo. Đến giữa sông thì anh đuổi kịp và khống chế Cường, áp tải vào bờ phía bờ Đông sông Hàn thuộc địa phận quận Sơn Trà. Ngay sau đó, Cảnh sát 113 Đà Nẵng đã bàn giao các đối tượng cho Công an phường Thạch Thang tiếp tục xử lý. Theo lời khai ban đầu, 5 đối tượng trên thủ sẵn dao để mai phục nhóm thanh niên đang học tại một trường gần đó để giải quyết mâu thuẫn, nhưng bị Cảnh sát 113 phát hiện. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ. Hải Châu

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/xahoi/201005/Canh-sat-113-boi-vuot-song-bat-ke-gay-roi-912784/