Cảnh sát Ấn Độ điều tra băng đảng trộm cắp dầu thô

Cảnh sát Ấn Độ đã phá vỡ mạng lưới tội phạm bị buộc tội sử dụng các tàu chở dầu để lấy cắp hàng triệu lít dầu thô từ mỏ dầu trên đất liền lớn nhất nước này ở Rajasthan. Sau này ra tòa, kẻ chủ mưu sẽ bị phạt tiền và tù.

Cuộc điều tra tập trung vào mỏ dầu Cairn India ở Barmer và 25 người đã bị bắt. Công ty nghi ngờ điều gì đó đang gây xáo trộn và phàn nàn với chúng tôi. Và trong quá trình điều tra, chúng tôi thấy đây là một đường dây có tổ chức - Gangandeep Singla, Cảnh sát trưởng, nói.

Theo cảnh sát, 50 triệu lít dầu đã bị đánh cắp trong 6 năm và bán cho hai nhà máy tại địa phương. Các ước tính cho thấy số dầu thô bị đánh cắp có thể đạt tới hơn 7 triệu USD. Cảnh sát trưởng địa phương Gangandeep Singla nói với phóng viên hãng tin AFP rằng, hàng chục vụ bắt tiếp theo có thể xảy ra.

Mỏ dầu Cairn India ở Rajasthan là nơi đã xảy ra vụ trộm dầu thô với quy mô lớn – theo cảnh sát Ấn Độ (Ảnh: MONEY SHARMA/GETTY)

Cũng theo cảnh sát, các thùng chở dầu được sử dụng để lấy nước thải từ mỏ dầu. Tuy nhiên, những người tham gia vào vụ trộm dầu đã đổ dầu thô đầy vào hai trong số năm khoang chứa trong mỗi chiếc thùng chở dầu, tờ Hindustan Times đưa tin. Ba mươi chín thùng chở dầu đã được sử dụng để trộm cắp và 33 chiếc đã bị bắt giữ, tờ báo trích lời cảnh sát nói.

Công nhân làm việc tại mỏ dầu Cairn India ở Rajasthan cũng biết có vụ trộm dầu nhiều triệu USD (Ảnh: MONEY SHARMA/GETTY)

Các nhà máy ở địa phương được cho là đã bán dầu trên khắp Ấn Độ để sản xuất diesel và xây dựng đường xá. Cảnh sát đang xem xét các cáo buộc rằng một số nhân viên địa phương hợp tác với mạng lưới tội phạm này.

Được biết, Cairn India sáp nhập vào tháng 4/2017 với Vedanta Resources, một nhà khổng lồ về khai thác mỏ từ vương quốc Anh. Cảnh sát Ấn Độ tiếp tục điều tra để tìm ra kẻ chủ mưu vụ trộm dầu thô táo tợn này.

Kim Thoa (Theo BBC News, 7/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/canh-sat-an-do-dieu-tra-bang-dang-trom-cap-dau-tho-d59987.html