Cảnh sát Anh sử dụng công nghệ để nhận diện những người phân biệt chủng tộc

Tuy nhiên, dường như nỗ lực bảo vệ an ninh này lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân và các nhóm đấu tranh nhân quyền.

Cảnh sát Anh đang tuần hành tại lễ hội Carnival năm 2016.

Cảnh sát đã lên kế hoạch triển khai công nghệ nhận dạng khuôn mặt tại lễ hội Notting Hill Carnival năm nay (tại Anh). Kế hoạch này đã được đưa ra từ đầu tháng 8 nhằm bảo vệ an ninh cho hai ngày diễn ra lễ hội. Cơ quan chức trách cho biết sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu về khuôn mặt và các công nghệ cần thiết để có thể cảnh báo về những người có “xu hướng phân biệt chủng tộc”. Cơ sở dữ liệu này có chứa đựng hình ảnh của những người bị cấm tham gia lễ hội, cũng như những kẻ đang bị cảnh sát truy nã.

Tuy nhiên cả tuần nay, nhiều cuộc tuần hành đã diễn ra để phản đối kế hoạch này. Theo thư gửi tới cảnh sát trưởng Cressida Dick, những nhóm này cho biết “việc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt là một mối đe dọa đối với nhân quyền và tự do dân sự”. Họ cho rằng chưa có những bằng chứng về tính chính xác của công nghệ này và nó có thể khiến một người bị cấm tham gia hoặc bị bắt oan khi tham gia lễ hội.

Lễ hội Carnival đã được tổ chức từ giữa những năm 60, là một sự kiện kỷ niệm các cộng đồng vùng Caribbean của London và sẽ bắt đầu vào ngày thứ bảy 26 tháng 8. Hiện vẫn chưa rõ cảnh sát có tiếp tục áp dụng kế hoạch trên hay không.

Hoàng Vũ (theo Reuters)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201708/canh-sat-anh-su-dung-cong-nghe-de-nhan-dien-nhung-nguoi-phan-biet-chung-toc-577752/