Cảnh sát bắn đoàn biểu tình, 4 người chết

(CAO) 4 người chết và hàng chục người bị thương vào thứ Tư khi cảnh sát nổ súng vào những người biểu tình tại thủ đô Maputo của Mozambique để phản đối giá cả leo thang.

Một trong số người chết là bé trai 12 tuổi, bị bắn trúng đầu,cuốn sách giáo khoa kế bên em. Pedro Cossa, phát ngôn viên cảnh sát, nói: “4 người chết, 142 người bị bắt và 27 người bị thương trong đó có 2 nhân viên cảnh sát.” Ông cũng phủ nhận chuyện cảnh sát bắn đạn thật, nói “nhân viên của chúng tôi thường sử dụng đạn cao su.” Đảng đối lập chính Renamo nói có tới 6 người chết khi dfân chúng xuống đường phản đối, và lên án đáp trả của chính phủ. Phát ngôn viên của Renamo, Fernando Mazanga nói với hãng tin AFP: “Đây là một tội ác… Chính phủ chưa bao giờ cho phép phản đối. Họ luôn đáp trả phản đối bằng bạo lực.”

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=136800&mod=detnews&p=