Cảnh sát bắt cả tấn huyết, nội tạng heo không rõ nguồn gốc

Tại bến phà An Hòa (TP Long Xuyên), cảnh sát phát hiện xe khách từ TP.HCM đi An Giang chở 600 kg huyết tươi, 640 kg huyết nấu chín cùng 100 kg nội tạng heo không rõ nguồn gốc.

Vụ việc được phát hiện vào trưa 16/12, tại khu vực bến phà An Hòa. Lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách do tài xế Ngô Hồng Ngọc (32 tuổi, ngụ Châu Phú, tỉnh An Giang) cầm lái, vận chuyển 640 kg huyết nấu chín, 600 kg huyết tươi và gần 100 kg nội tạng heo. Tất cả hàng hóa trên điều không có chứng từ nguồn gốc.

Lực lượng phát hiện hơn một tấn huyết heo cùng nội tạng. Ảnh: Minh Anh.

Tài xế khai nhận, toàn bộ số hàng nhận tại Bình Chánh (TP.HCM) rồi vận chuyển về An Giang. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên.

Nội tạng heo không rõ nguồn gốc được phát hiện, bắt giữ. Ảnh Minh Anh.

Theo ngành chức năng, từ đầu năm 2016 đến nay đã bắt 5 xe khách vận chuyển nội tạng từ các tỉnh về An Giang, với số lượng gần nửa tấn nội tạng heo và trên 2 tấn huyết tươi đưa về tiêu thụ ở các chợ trên địa bàn An Giang.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-bat-ca-tan-huyet-noi-tang-heo-khong-ro-nguon-goc-post706308.html