Cảnh sát Berlin: Xe tải lao vào chợ Giáng sinh một cách cố ý

Cảnh sát Berlin ngày 20-12 cho biết, các nhà điều tra cho rằng tài xế của xe tải lao vào đám đông tại chợ Giáng sinh ở Berlin (Đức), làm 12 người chết và 48 người khác bị thương, đã hành động một cách cố ý trong một vụ việc nghi là một vụ tấn công khủng bố.

“Các nhà điều tra của chúng tôi cho rằng, xe tải đã được lao một cách cố ý vào đám đông tại chợ Giáng sinh ở quảng trường Breitscheidplatz”, cảnh sát Berlin nói trên Twitter.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere trước đó cho biết, có những dấu hiệu cho thấy vụ việc tại Berlin là một vụ tấn công.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông được tìm thấy đã chết trên xe tải là công dân Ba Lan nhưng không phải là người điều khiển xe tải. Quốc tịch của đối tượng nghi là tài xế xe, ban đầu chạy trốn khỏi hiện trường nhưng bị bắt sau đó, vẫn chưa được xác định.

Truyền thông Đức trích dẫn các nguồn tin an ninh cho biết, có bằng chứng cho thấy nghi phạm bị bắt đến từ Afghanistan hoặc Pakistan và đã vào Đức hồi tháng 2-2016 dưới danh nghĩa là người tị nạn.

Trong khi đó, kênh truyền hình địa phương RBB trích dẫn các nguồn tin an ninh cho biết, tài xế xe tải bị bắt giữ đã tới Đức thông qua Passau, một thành phố tại biên giới nước Áo vào ngày 31-12-2015. Nghi phạm là nam giới, sinh ngày 1-1-1993 tại Pakistan và đã từng bị cảnh sát biết tới do một số vi phạm nhỏ.

Cảnh sát Berlin đang điều tra vụ việc theo hướng xe tải đã bị đánh cắp từ một công trường xây dựng tại Ba Lan. Họ đã đưa xe tải này đi kiểm tra pháp y.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31605702-canh-sat-berlin-xe-tai-lao-vao-cho-giang-sinh-mot-cach-co-y.html