Cảnh sát cơ động vẫn xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm

Bắt đầu từ ngày 2.9, Cảnh sát cơ động (CSCĐ) không được dừng xe xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm vào ban ngày. Nhưng với chức năng nhiệm vụ của mình, từ 21h đêm hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau CSCĐ vẫn thực hiện nhiệm vụ tuần tra xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm bình thường như trước đây.

Cảnh sát cơ động đang xử lý một trường hợp vi phạm.

Trao đổi với Lao Động, thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng – Phó Trung đoàn trưởng CSCĐ Hà Nội cho biết, bắt đầu từ ngày 2.9, sau khi hoàn thành kế hoạch 204 của Giám đốc Công an Hà Nội, lực lượng Cảnh sát Cơ động ngoài chức năng nhiệm vụ được giao thì tiếp tục tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát từ 21ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau xử lý những trường hợp lạng lách, đánh võng, đối tượng đua xe, cổ vũ đua xe, phòng chống tội phạm. Đặc biệt, lực lượng CSCĐ vẫn tiếp tục tuần tra và xử lý những trường hợp vi phạm về mũ bảo hiểm theo đúng thẩm quyền.

Trước đó, trong 1 tháng (từ 1.8-1.9.2016) ra quân thực hiện kế hoạch kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định về mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và các hành vi dừng đỗ sai quy định từ sáng sớm tới đêm, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (PK20E) đã xử lý hơn 8.700 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Trong đó, hơn 8.500 trường hợp vi phạm về mũ bảo hiểm bị CSCĐ Hà Nội xử phạt tại chỗ thu tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng. 13 trường hợp vi phạm lỗi lạng lách bị CSCĐ lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Quá trình làm nhiệm vụ tuần tra xử lý mũ bảo hiểm ban ngày, lực lượng CSCĐ phát hiện 85 vụ có biểu hiện phạm pháp hình sự với 137 đối tượng, qua đó thu giữ nhiều “hàng nóng” như ma túy, các loại vũ khí nguy hiểm.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/canh-sat-co-dong-van-xu-ly-vi-pham-ve-mu-bao-hiem-589049.bld