Cảnh sát Đức ráo riết truy tìm thủ phạm tấn công chợ Giáng sinh

Ngày 21-12, cảnh sát Đức tăng cường truy tìm người lái xe đâm vào chợ Giáng sinh tại thủ đô Berlin, khiến 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

* IS nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công chợ Giáng sinh tại Berlin

Sau khi thả một người Pakistan bị bắt gần hiện trường vụ đâm xe vào chợ Giáng sinh tại Berlin, giới chức Đức cảnh báo, kẻ tấn công vẫn đang lẩn trốn và có thể mang theo vũ khí. Hiện, vẫn chưa rõ thủ phạm hành động một mình hay cùng với sự hỗ trợ của đồng phạm. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công.

Người đứng đầu Hiệp hội thám tử hình sự Đức, ông Andre Schulz, cho biết trên truyền hình nước này: “Tôi khá tự tin rằng, trong ngày mai hoặc tương lai gần, chúng ta có thể tìm thấy nghi can mới”.

Ngày 21-12, báo Passauer Neue Presse dẫn lời người đứng đầu nhóm các quan chức phụ trách nội vụ của 16 bang, ông Klaus Bouillon, cho biết cần có các biện pháp an ninh cứng rắn hơn.

“Chúng tôi muốn tăng cường sự hiện diện của cảnh sát và các hoạt động bảo đảm an ninh tại các chợ Giáng sinh. Chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra. Các nhân viên cảnh sát sẽ có súng máy”, ông Bouillon nói.

Theo một số chính trị gia, chính sách di cư mở cửa của Thủ tướng Angela Merkel, người sẽ tranh cử nhiệm kỳ 4 trong năm 2017, đã gây ra những vụ việc tương tự cuộc tấn công vừa qua.

Trong khi đó, một số khác kêu gọi thay đổi chính sách nhập cư và an ninh của bà Merkel sau khi bà cho phép hơn một triệu người di cư vào Đức trong hai năm qua, trong đó có nhiều người chạy trốn cuộc chiến tại Trung Đông và châu Phi.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31616402-canh-sat-duc-rao-riet-truy-tim-thu-pham-tan-cong-cho-giang-sinh.html