Cảnh sát giao thông trả lại người dân 100 triệu đồng

Ngày 9-2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nhận được thư cảm ơn của ông Lê Xuân Thành (địa chỉ ở Tân Mai, quận Hoàng Mai) về việc ông được cán bộ cảnh sát giao thông trả lại số tiền để quên khi đến đăng ký xe.

Sự việc xảy ra vào trưa 6-2, trong lúc hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký xe, Thượng úy Lương Anh Hiếu và Đại úy Phạm Thị Lan Anh, cán bộ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - cơ sở đăng ký số 5 - Phòng Cảnh sát giao thông (ở số 5 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đã phát hiện một túi xách bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Lê Xuân Thành, con dấu một công ty và 100 triệu đồng. Hai cán bộ cảnh sát giao thông đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội, đồng thời liên hệ với người có giấy tờ tùy thân trong túi xách.

Chiều 6-2, ông Lê Xuân Thành đã đến cơ sở đăng ký số 5 của Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đã được hướng dẫn thủ tục để nhận lại số tài sản trên.

Mai Tâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/862101/canh-sat-giao-thong-tra-lai-nguoi-dan-100-trieu-dong-