Cảnh sát Hà Lan sẽ săn UVA bằng phương pháp thời Trung cổ

Cảnh sát Hà Lan sẽ săn UVA bằng phương pháp thời Trung cổ, đó là sử dụng các chú chim đại bàng để ngăn chặn những chiếc UVA vi phạm pháp luật.

Huấn luyện chim đại bàng (ảnh minh họa).

Trang Sputnik của Nga đưa tin cho biết, lo ngại về sự phổ biến ngày càng tăng của thiết bị bay không người lái (UAV), cảnh sát Hà Lan đã quyết định đối phó với mối đe dọa tiềm năng từ trên không bằng phương pháp thời Trung cổ.

Những con đại bàng và diều hâu sẽ tham gia săn bắt đối tượng UAV vi phạm pháp luật. Một công ty địa phương đã bắt tay vào việc huấn luyện các trợ thủ có cánh cho cảnh sát Hà Lan.

"Trong tương lai, các thiết bị do thám không người lái sẽ được sử dụng tích cực hơn nữa, do đó sẽ tăng số lượng vụ việc có liên quan đến chúng. Hiện hữu mối đe dọa khai thác UAV phục vụ mục đích tội phạm," — Tuyên bố của cảnh sát Hà Lan.

Các quan chức thực thi pháp luật đã đề nghị công ty Guard From Above huấn luyện chim săn mồi săn lùng UAV.

"Chim săn sẽ nhận dạng UAV như con mồi và mang chúng đến nơi hẻo lánh, không có các con chim khác hay con người," — đại diện dự án, ông Mark Vibes cho biết.

Theo Sputnik

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/canh-sat-ha-lan-se-san-uva-bang-phuong-phap-thoi-trung-co-a226633.html