Cảnh sát Macedonia sử dụng hơi cay trấn áp người di cư tại biên giới

Trong bối cảnh căng thẳng đang tăng lên trong quan hệ giữa Hi Lạp với các nước Châu Âu vì vấn đề người di cư thì vào hôm qua (29-2), cảnh sát nước Cộng Hòa Macedonia thuộc Nam Tư cũ đã bắn hơi cay để giải tán hàng trăm người di cư và tị nạn tại biên giới Hi Lạp khi những người này qua thất vọng với lệnh hạn chế cho người di chuyển qua các nước vùng Balkan.

Chỉ vài giờ sau khi có những báo cáo về việc biên giới đã mở trở lại thì tại đây, đã hình thành một đám đông xô đẩy chen lấn nhau nhưng biên giới vẫn đóng cửa. Bạo loạn xảy ra khi đám đông xé tan hàng rào ngăn cách để tràn lên tuyến đường sắt.

Ước tính có khoảng 8 nghìn người mà chủ yếu là người Syria và Iraq hiện đã tập trung tại biên giới ở Idomeni.

Những người di cư kéo đổ hàng rào ngăn cách tại biên giới giữa Hi Lạp và Macedonia

Các nước dọc theo tuyến đường Balkan,trong đó có Macedonia đã tăng cường kiểm soát, hạn chế số lượng người di cư đi qua mỗi ngày. Có ít nhất 22 nghìn người tị nạn và di cư đang cố gắng để tiến vào trung tâm và phía Bắc Châu Âu đã bị mắc kẹt ở Hi Lạp trong tuần qua.

Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel từng phát biểu rằng Châu Âu không để Hi Lạp rơi vào cảnh “hỗn loạn” sau 1 năm đấu tranh nhằm giữ nước này trong khu vực dùng đồng tiền chung euro.

Hi Lạp đã đưa ra lời cảnh báo rằng nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì số lượng người bị mắc kẹt trên lãnh thỗ của họ có thể sẽ tăng lên gấp 3 lần vào tháng Ba tức là lên khoảng 70 nghìn người.

Minh Long (Nguồn:Euronews)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/canh-sat-macedonia-su-dung-hoi-cay-tran-ap-nguoi-di-cu-tai-bien-gioi-384079/