Cảnh sát Mỹ giải tán tổng hành dinh phong trào biểu tình "Chiếm Phố Uôn"

Cảnh sát Mỹ trấn áp người biểu tình ở công viên Dúc-cô-ti.

Cảnh sát Mỹ đang đàm phán với Ban Giám hiệu trường nhằm giải tán đám đông biểu tình này. Rạng sáng 15-11, hàng trăm cảnh sát TP Niu Oóc đã đột kích công viên Dúc-cô-ti gần Phố Uôn, được coi là tổng hành dinh của phong trào "Chiếm Phố Uôn", dùng hơi cay giải tán và phá hủy toàn bộ lều, trại mà người biểu tình dựng lên gần hai tháng qua, bắt giữ gần 200 người, trong đó có bảy phóng viên.

Các vụ đột kích tương tự cũng được tiến hành ở bang O-ri-gân, các thành phố Pót-lân và Ốc-lân. Tổ chức Liên đoàn tự do công dân Niu Oóc lên án hành động của cảnh sát sử dụng hơi cay giải tán và bắt giữ người biểu tình. Trong khi đó, Thẩm phán Tòa án tối cao Niu Oóc M.Xtôn-man ra phán quyết ủng hộ việc cảnh sát đột kích giải tán người biểu tình ở công viên Dúc-cô-ti, cho biết lãnh đạo TP Niu Oóc có kế hoạch cấm người biểu tình dựng lều, trại ở nơi công cộng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/quocte/tinchung/c-nh-sat-m-gi-i-tan-t-ng-hanh-dinh-phong-trao-bi-u-tinh-chi-m-ph-uon-1.321526