Cảnh sát PCCC giải cứu xe bồn chở dung môi bị lật trên quốc lộ

Các chiến sĩ thuộc lực lượng Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên - Huế đang xử lý sự cố, đề phòng cháy nổ sau khi một chiếc xe bồn chở dung môi bị lật trên quốc lộ.

Khoảng 4h15 ngày 19/9, chiếc xe đầu kéo biển số 60C - 283.82 kéo theo rơ mooc biển số 60R - 020.80 chở dung môi solmix do anh Vũ Ánh Bình Minh (trú Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc.

Khi di chuyển đến Km3 + 400 tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì chiếc xe bồn bị lật.

Hiện trường chiếc xe bồn chở 46.000 lít dung môi solmix bị lật. (Ảnh: CTV)

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 30 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai các biện pháp phòng sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

Được biết, vị trí chiếc xe bị lật cách nhà dân khoảng 10m, trên xe chứa khoảng 46.000 lít dung môi solmix đang bị rò rỉ ra ngoài nguy cơ bùng phát lửa bất cứ khi nào.

Chiếc xe bồn bị lật chứa khoảng 46.000 lít dung môi solmix. (Ảnh: CTV)

Ghi nhận của PV, đến 10h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khoanh vùng bảo vệ hiện trường và tiếp tục xử lý sự cố, phòng ngừa cháy nổ xảy ra.

Một cán bộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay, phương án xử lý tối ưu nhất là lực lượng chức năng sang triết dung môi solmix từ xe bồn bị lật sang một xe bồn khác. Sau khi hoàn thành công việc này mới tính đến phương án di dời xe bị lật ra khỏi hiện trường.

Video: Hiện trường thảm khốc vụ xe bồn lật ngang trên đường vành đai 3

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: http://vtc.vn/canh-sat-pccc-giai-cuu-xe-bon-cho-dung-moi-bi-lat-tren-quoc-lo-d351062.html