Cảnh sát PCCC vẫn thường trực tại hiện trường vụ cháy ở Cần Thơ

Ngày 1-4, ghi nhận tại hiện trường vụ cháy Công ty Kwong Lung – Meko (KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), lực lượng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ vẫn túc trực 24/24 và cứ cách 2h đồng hồ lại tiến hành phun nước làm mát.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã trải qua 10 ngày nhưng tại khu vực cháy, trong các nhà kho, xưởng sản xuất của Công ty Kwong Lung – Meko vẫn còn hơi nóng, kèm theo là mùi khét, gây khó thở. Công tác bảo vệ hiện trường vẫn được tiến hành nghiêm ngặt.

Lãnh đạo thành phố, Ban Giám đốc Công an, Ban Giám đốcCảnh sát PCCC TP Cần Thơ chỉ đạo công tác vận chuyển hàng hóa, phun nước làm mát tại hiện trường.

50 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC, 30 cán bộ chiến sĩ Công an thành phố, CSCĐ, Công an quận Bình Thủy túc trực 24/24 tại khu vực xảy ra cháy.

Có mặt tại hiện trường, Đại tá Phan Văn Giữ, Phó Giám đốc PCCC TP Cần Thơ, cho biết: “Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ vẫn tiếp tục phân công lãnh đạo, chiến sĩ của đơn vị luôn có mặt tại tại khu vực cháy. Tại hiện trường vẫn còn 4 xe chữa cháy và 1 xe thang và cứ cách 2 giờ lại tiến hành phun nước làm mát tại khắp nhà kho, xưởng sản xuất. Mái vòm của tòa nhà đang được tháo dỡ để thuận tiện cho việc di chuyển hàng hóa ra ngoài và đồng thời giải tỏa sức nóng còn tồn dư của đám cháy”.

50 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC, 30 chiến sĩ Công an TP Cần Thơ, Công an quận Bình Thủy túc trực tại hiện trường 24/24.

Cũng có mặt tại hiện trường, Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: “Sáng nay (1-4) lực lượng Công an đã cho thông xe trên tuyến lộ phía trước tòa nhà. Phân công các chiến sĩ lập chốt bảo vệ hiện trường xung quanh khu vực cháy”.

4 xe chữa cháy và 1 xe thang vẫn túc trực tại hiện trường.

Cứ 2 giờ lực lượng PCCC lại phun nước làm mát.

Theo quan sát của PV, công tác vận chuyển hàng hóa được tiến hành khẩn trương, nhiều lô hàng còn nguyên vẹn. “Khu vực cháy sẽ tiếp tục được bảo vệ an toàn 100% cho đến khi mọi công tác vận chuyển hàng hóa, máy móc được hoàn thành. Trong 4-5 ngày tới, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an sẽ vẫn túc trực 24/24 tại hiện trường” – Đại tá Phan Văn Giữ cho biết thêm.

Công tác vận chuyển hàng hóa, máy móc được tiến hành khẩn trương.

Mái vòm tòa nhà đang được tháo dỡ nhằm giải tỏa sức nóng tồn dư của đám cháy.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/50-canh-sat-pccc-tuc-truc-phun-nuoc-lam-mat-hien-truong-vu-chay-cong-ty-kwong-lung-meko-435043/