Cảnh sát Pháp cho phép kẻ khủng bố Nice lái xe vào khu xem pháo hoa

Kẻ khủng bố ở thành phố Nice, Pháp, hôm 14-7, đã được cảnh sát cho phép đi xe vào khu vực xem pháo hoa sau khi nói dối hắn đang chở kem cho các cửa hàng trong đám đông.

Truyền thông Pháp cho biết, Mohamed Laouaiej Bouhlel đã đậu xe gần khu xem pháo hoa 9 giờ trước khi hành động. Cảnh sát đã có tiếp cận tên này nhưng lại không kiểm tra xe và thậm chí còn cho hắn tiếp tục đỗ xe cũng như lái vào khu vực có nhiều người dân đang xem pháo hoa.

Bouhle đã lừa được cảnh sát để thực hiện hành vi khủng bố

“Mặc dù đường Promenade des Anglais bị cấm xe, nhưng Bouhled đã nói dối cảnh sát rằng, hắn đang chở kem và được đi vào đây”, kênh truyền hình M6 trích dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho hay.

Các xe tải hạng nặng thường không được đi vào thánh phố trong các ngày lễ lớn của đất nước nhưng những xe chở hàng vẫn thường là ngoại lệ.

Bouhlel được cho là đã thuê chiếc xe tải 19 tấn từ một gara ô-tô tại Saint Laurent du Var, gần sân bay Nice một vài ngày trước vụ tấn công. Tên này đã có bằng lái xe một năm trước và đã làm nhân viên vận chuyển cho một công ty ở Nice.

Bouhlel còn từng bị cảnh sát bắt vì trộm cắp, bạo lực và sử dụng vũ khí nhưng không nằm trong danh sách các phần tử khủng bố tiềm năng.

Đầu ngày 16-7, IS đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố này, tuy nhiên, cảnh sát Pháp vẫn chưa tìm ra mối liên hệ trực tiếp giữa tên này với các nhóm phiến quân hồi giáo.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/su-kien/canh-sat-phap-cho-phep-ke-khung-bo-nice-lai-xe-vao-khu-xem-phao-hoa/691428.antd