Cảnh sát Quảng Ninh ráo riết truy tìm tử tù vượt ngục

Nhiều chốt được lập, cảnh sát tại Quảng Ninh mang theo ảnh hai tử tù, kiểm tra taxi, xe khách đi hướng ra khu vực biên giới.

Ngày 16/9, tại các tuyến đường trên quốc lộ 10 và quốc lộ 18 thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh, cảnh sát lập nhiều điểm chốt, mỗi điểm gần 10 người được trang bị vũ trang. Các phương tiện đi theo hướng ra vùng biên giới Móng Cái bị kiểm tra gắt gao, theo tin tức trên báo Vnexpress.

“Chúng tôi làm việc theo ca 24/24h, không loại trừ việc hai tử tù bỏ trốn có thể nấp trên xe khách để ra biên giới trốn sang Trung Quốc. Từ gầm xe cho đến nhà vệ sinh đều được kiểm tra”, một cảnh sát nói.

Cảnh sát được trang bị vũ trang kiểm tra phương tiện trên quốc lộ 18 A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả. Ảnh: Minh Cương/VNE

Đại tá Phạm Hồng Sơn, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết kiểm tra tất cả các loại xe có dấu hiệu nghi vấn như xe khách, taxi.

Cảnh sát giao thông đã tăng cường lực lượng để phối hợp với cảnh sát cơ động lập nhiều điểm chốt tại đoạn qua thị xã Đông Triều; phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả; phường Đại Yên, TP Hạ Long và trên quốc lộ 10…

Theo cơ quan điều tra, Thọ “Sứt” và Tình chung một buồng biệt giam. Đêm 10 rạng sáng 11/9, nhân lúc trời mưa to, hai tên đã phá cùm, khoét tường buồng giam, leo lên tường trại giam rồi đu dây vượt ra ngoài bỏ trốn.

Rời trại giam T16, Tình về nhà một người thân ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất (Hà Nội) và lấy xe máy bỏ trốn cùng Thọ “Sứt”. Camera của một vài hộ dân quanh khu vực ghi nhận hình ảnh hai người đàn ông có nhân diện giống với hai tử tù bỏ trốn.

Hồ sơ cảnh sát thể hiện, Tình cao 1,7 m, khi bỏ trốn mặc áo sơ mi dài tay màu xanh xám, quần vải tím than. Thọ có râu quai nón, dáng người đậm, mặc áo sơ mi dài tay kẻ ô màu tro, quần bò màu xanh.

Được biết, đêm 13/9, hai đối tượng đã có mặt tại KTV Hạ Long View (thuộc phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long Quảng Ninh). Công an phường đề nghị khẩn trương thông báo cho nhân dân biết thông tin, tố giác tội phạm, đề phòng chúng gây án, giết người, chiếm đoạt tài sản trên đường tẩu thoát, đặc biệt là đối với ngân hàng, hiệu kinh doanh vàng bạc đá quý”. Ngoài ra trong thông báo có kèm thông tin về hai tử tù và đường dây nóng để người dân liên lạc nếu phát hiện ra đối tượng, theo báo Pháp luật Việt Nam.

Ông Trung tá Phùng Trấn Thành, Trưởng công an phường Bạch Đằng cho biết, công an phường đã có thông báo truy tìm hai đối tượng bị kết án tử hình trốn khỏi nơi giam giữ để người dân nắm được nội dung vụ việc và đề cao cảnh giác.

Sáng 14/9, Công an thành phố cũng đã thông tin nhanh về vụ việc. Trong đó, có thông báo về có một số đối tượng khả nghi xuất hiện tại KTV nên công an phường thông báo để người dân cảnh giác. Bên cạnh đó cũng yêu cầu người dân nếu phát hiện đối tượng khả nghi lập tức báo cho cơ quan công an gần nhất.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/canh-sat-quang-ninh-rao-riet-truy-tim-tu-tu-vuot-nguc-d108740.html