Cảnh sát Thái Lan lập kế hoạch đối phó với "áo đỏ"

VIT - Ngày 25/3, Chỉ huy Trưởng Sư đoàn Cảnh sát số 1 thuộc Sở Cảnh sát thủ đô Bangkok, Thiếu tướng Wichai Sangprapai, đã được bổ nhiệm làm Giám sát Ban Chỉ huy Tác chiến An ninh để đối phó với cuộc biểu tình chống chính phủ của nhóm "áo đỏ" dự kiến diễn ra vào ngày 27/3 tới tại các đường phố của thủ đô.

Quyết định bổ nhiệm được thông báo trong cuộc họp dưới sự chủ trì của Trung tướng Santhan Chayanon, Tư lệnh Cảnh sát Thủ đô, Cục Thông tin Quốc gia Thái Lan (ANT) dẫn lời phát ngôn viên của Sở Cảnh sát thủ đô, Thiếu tướng Piya Uthayo, cho biết. Cuộc họp có sự tham gia của Chỉ huy Trưởng các sư đoàn cảnh sát từ số 1 đến số 9 và đại diện các cơ quan chức năng nhằm bàn các biện pháp an ninh để đối phó với cuộc biểu tình của nhóm áo đỏ. Trong cuộc họp, hai kịch bản đối phó với cuộc biểu tình của phe đối lập vào ngày 27/3 đã được đưa ra bàn thảo và quyết định, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Thủ đô cho biết. Dự kiến, nhóm áo đỏ có thể tản ra 10 địa điểm khác nhau hoặc họ có thể tập hợp lại thành 4 hướng, Thiếu tướng Piya cho biết thêm. Trong khi đó, hiện bây giờ nhóm áo đỏ vẫn chưa công bố họ sẽ tổ chức và tập trung biểu tình như thế nào vào ngày mai. Do đó, Chỉ huy Trưởng của Sư đoàn Cảnh sát số 1 đã được giao nhiệm vụ để chuẩn bị thương thảo với những người biểu tình không tập trung tại những khu vực quan trọng, phát ngôn viên Sở Cảnh sát, Thiếu tướng Piya, nói. Theo đó, nhóm biểu tình áo đỏ sẽ không được phép tập trung biểu tình gần hoặc trước khách sạn, nơi tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU) và các hội nghị có liên quan, Thiếu tướng Piya nói thêm. Được biết, khách sạn, nơi tổ chức hội nghị của Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU) và các cuộc họp có liên quan, nằm sát nút giao thông Ratchaprasong ở trung tâm thủ đô Bangkok. Theo kế hoạch, các thành viên tham gia và các thành viên liên quan đến từ 153 quốc gia sẽ tham gia Hội nghị lần thứ 122 của Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới và các cuộc họp liên quan, sẽ được tổ chức từ ngày 25/3 đến ngày 02/4. Trước đó, hàng nghìn người biểu tình do Mặt trận Dân chủ chống Độc Tài (UDD) hay còn gọi là nhóm áo đỏ đã đổ về Bangkok từ ngày 12/3 để gây áp lực yêu cầu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán Hạ viện và tiến hành cuộc bầu cử sớm. Hiện, khu vực biểu tình của nhóm áo đỏ gần cầu Phan Fah nằm ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la74628/default.htm