Cáo buộc Assad tấn công hóa học, Mỹ 'chĩa mùi dùi' vào Nga

Những tuyên bố khiêu khích của chính quyền Mỹ về cuộc tấn công hóa học được chuẩn bị ở Syria không chỉ nhắm đến Damascus mà còn cả Moscow.

Hãng tin Sputnik News ngày 29/6 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại cuộc họp báo thường kỳ cho biết những tuyên bố khiêu khích của chính quyền Mỹ về cuộc tấn công hóa học được chuẩn bị ở Syria không chỉ nhắm đến Damascus mà còn cả Moscow.

Cáo buộc Assad tấn công hóa học, Mỹ "chĩa mùi dùi" vào Nga.

Tối 26/6 (theo giờ Mỹ), Nhà Trắng tuyên bố rằng chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad có nhiều dấu hiệu cho thấy đang lên kế hoạch tấn công bằng vũ khí hóa học mới ở Syria. Tuy nhiên, Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Mỹ Heather Nauert tuyên bố Mỹ không trình ra bằng chứng làm rõ cáo buộc trên và sẽ không tiết lộ cụ thể vì đó là thông tin tình báo bí mật.

Lầu Năm Góc đang theo dõi "nhất cử nhất động" của căn cứ Không quân Shayrat, Syria để có thể phát hiện thêm "dấu vết mới" về việc chuẩn bị cho cuộc tấn công hóa học mới có thể xảy ra. Hiện tại, tàu sân bay USS George HW Bush, cùng với hai tàu khu trục và hai tàu tuần dương đang ở phía đông Địa Trung Hải như thường lệ.

"Đó là một dấu hiệu báo hiệu một sự can thiệp mới của Mỹ nhằm vào Syria. Chúng tôi đã nghe về tuyên bố này nhưng không biết Mỹ dựa trên cơ sở nào để đưa ra lời đánh giá như vậy. Tình hình tương tự như một sự khiêu khích quy mô lớn cả về mặt quân sự lẫn thông tin, điều này không chỉ nhắm đến các nhà chức trách Syria, mà còn nhằm chống lại Nga", bà Zakharova nói.

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Ngoại giao Nga cũng gọi cáo buộc chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad chuẩn bị tấn công hóa học của Nhà Trắng như là một lời mời gọi, khiêu khích khủng bố sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Trung Hiếu (theo Sputnik News)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cao-buoc-assad-tan-cong-hoa-hoc-my-chia-mui-dui-vao-nga-d102771.html