Cáo quan về quê, ông Nguyễn Văn Cảnh vẫn là Đại biểu Quốc hội!

“Không có chuyện Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh bị kỷ luật như dư luận nghi ngờ. Việc thôi chức ở trung ương là do nguyện vọng cá nhân của đồng chí”.

Thông tin xác nhận với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam vào sáng 11/3, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Đỗ Mạnh Hùng cho biết:

“Theo nguyện vọng cá nhân, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh đã được cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Thường trực ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết về vấn đề này.

Đại biểu Cảnh xin thôi giữ chức vụ này vì lý do cá nhân”.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (ảnh: nguồn quochoi.vn)

Ông Đỗ Mạnh Hùng cũng cho biết: “Không có chuyện Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh bị kỷ luật như dư luận nghi ngờ. Việc thôi chức ở trung ương là do nguyện vọng cá nhân của đồng chí.

Hiện ông Nguyễn Văn Cảnh vẫn là Đại biểu Quốc hội, khi thôi chức ở trung ương thì ông Nguyễn Văn Cảnh trở lại làm Đại biểu Quốc hội ở địa phương.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh là Đại biểu Quốc hội thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định”.

Ông Nguyễn Văn Cảnh sinh ngày 7/12/1977, quê Phù Cát, Bình Định, là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Trước khi thôi nhiệm vụ đại biểu chuyên trách ở Trung ương, ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV.

Trinh Phúc

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/cao-quan-ve-que-ong-nguyen-van-canh-van-la-dai-bieu-quoc-hoi-post174982.gd