Cao tốc Hòa Liên – Túy Loan gặp khó vì quá thiếu mặt bằng

Dự án dài 11,5km nhưng chỉ mới có hơn 3km mặt bằng được bàn giao để thi công cao tốc Hòa Liên – Túy Loan (TP Đà Nẵng).

Hối hả thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, TP Đà Nẵng

Giữa tháng 4, việc bàn giao mặt bằng để thi công dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan (TP Đà Nẵng) vào cao điểm. Địa phương, chủ đầu tư dự án tích cực làm việc, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, tìm cách gỡ khó cho các vướng mắc

Giữa tháng 4, việc bàn giao mặt bằng để thi công dự án cao tốc Hòa Liên – Túy Loan (TP Đà Nẵng) vào cao điểm. Địa phương, chủ đầu tư dự án tích cực làm việc, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, tìm cách gỡ khó cho các vướng mắc

Ghi nhận của PV, dọc tuyến cao tốc Hòa Liên – Túy Loan có một số vị trí thi công rầm rộ. Một số ngọn đồi không vướng mặt bằng được đơn vị thi công điều phối đất về các điểm thi công tại nút giao Hòa Liên, nút giao Nguyễn Tất Thành, nút giao Hoàng Văn Thái và nút cầu vượt Phước Hưng – Phước Hậu

Ghi nhận của PV, dọc tuyến cao tốc Hòa Liên – Túy Loan có một số vị trí thi công rầm rộ. Một số ngọn đồi không vướng mặt bằng được đơn vị thi công điều phối đất về các điểm thi công tại nút giao Hòa Liên, nút giao Nguyễn Tất Thành, nút giao Hoàng Văn Thái và nút cầu vượt Phước Hưng – Phước Hậu

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Trưởng Phòng Điều hành dự án 2, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đơn vị chủ đầu tư), cho hay hiện nay địa phương đã bàn giao được hơn 3km mặt bằng nhưng không liền mạch, rải nằm rải rác

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Trưởng Phòng Điều hành dự án 2, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (đơn vị chủ đầu tư), cho hay hiện nay địa phương đã bàn giao được hơn 3km mặt bằng nhưng không liền mạch, rải nằm rải rác

Do vậy, hiện chỉ có 4 vị trí đang được đẩy nhanh thi công. Còn lại, nhà thầu tập trung cho công tác đúc cấu kiện sẵn, sau này lắp ghép ở công trường sau. Bên cạnh thiếu mặt bằng, việc thi công gặp nhiều khó khăn do nhiều vị trí đã có mặt bằng nhưng vướng hạ tầng kỹ thuật như điện cao thế, đường ống nước, cáp quang…

Do vậy, hiện chỉ có 4 vị trí đang được đẩy nhanh thi công. Còn lại, nhà thầu tập trung cho công tác đúc cấu kiện sẵn, sau này lắp ghép ở công trường sau. Bên cạnh thiếu mặt bằng, việc thi công gặp nhiều khó khăn do nhiều vị trí đã có mặt bằng nhưng vướng hạ tầng kỹ thuật như điện cao thế, đường ống nước, cáp quang…

“Đồng thời, dự án chỉ dài hơn 11km nhưng khảo sát có đến 2.908 ngôi mộ. Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, địa phương vào cuộc rất quyết liệt giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã chỉ đạo di dời hết các ngôi mộ nằm trong mặt bằng dự án xong trước 31-5, hạ tầng kỹ thuật cố gắng triển khai đúng tiến độ”, ông Hưng nói

“Đồng thời, dự án chỉ dài hơn 11km nhưng khảo sát có đến 2.908 ngôi mộ. Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, địa phương vào cuộc rất quyết liệt giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã chỉ đạo di dời hết các ngôi mộ nằm trong mặt bằng dự án xong trước 31-5, hạ tầng kỹ thuật cố gắng triển khai đúng tiến độ”, ông Hưng nói

Ghi nhận của PV, công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng đang diễn ra hết sức khẩn trương. Đơn cử, chiều 11-4, ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, cùng ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng, phối hợp Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức tiếp dân, nhằm tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng cho dự án

Ghi nhận của PV, công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng đang diễn ra hết sức khẩn trương. Đơn cử, chiều 11-4, ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, cùng ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng, phối hợp Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức tiếp dân, nhằm tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng cho dự án

Theo ông Phan Văn Tôn, địa phương nỗ lực giải phóng mặt bằng, trước mắt bàn giao 6km cho chủ đầu tư trước 30-4. Sau đó, tiếp tục giải quyết các vướng mắc còn lại

Theo ông Phan Văn Tôn, địa phương nỗ lực giải phóng mặt bằng, trước mắt bàn giao 6km cho chủ đầu tư trước 30-4. Sau đó, tiếp tục giải quyết các vướng mắc còn lại

Dự án đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đi qua địa phận xã Hòa Liên, Hòa Sơn và Hòa Nhơn của huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 11,5km. Dự án triển khai từ tháng 8-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025

Dự án đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đi qua địa phận xã Hòa Liên, Hòa Sơn và Hòa Nhơn của huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 11,5km. Dự án triển khai từ tháng 8-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025

Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 29m. Giai đoạn phân kỳ, đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Việc giải phóng mặt bằng thực hiện đảm bảo đủ phạm vi để mở rộng quy mô 6 làn xe theo quy hoạch, tổng diện tích thu hồi đất gần 57ha. Với phương án trên, tổng mức đầu tư dự án gần 2.113 tỉ đồng. Riêng chi phí bồi thường GPMB, hỗ trợ, tái định cư hơn 951 tỉ đồng

Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 29m. Giai đoạn phân kỳ, đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Việc giải phóng mặt bằng thực hiện đảm bảo đủ phạm vi để mở rộng quy mô 6 làn xe theo quy hoạch, tổng diện tích thu hồi đất gần 57ha. Với phương án trên, tổng mức đầu tư dự án gần 2.113 tỉ đồng. Riêng chi phí bồi thường GPMB, hỗ trợ, tái định cư hơn 951 tỉ đồng

HẢI ĐỊNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cao-toc-hoa-lien-tuy-loan-gap-kho-vi-qua-thieu-mat-bang-196240414112136657.htm